Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho TNXP TPHCM

(Dân trí) - Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM luôn phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, vượt khó… góp phần xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tối 27/3, Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM diễn ra long trọng tại Dinh Thống Nhất.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố…

Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM (28/3/1976 – 28/3/2016)
Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM (28/3/1976 – 28/3/2016)

Phát biểu tại buổi lễ, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP THCM Trần Phú Lữ xúc động và tự hào nhớ lại cuộc xuất quân của hơn một vạn thanh niên thành phố trong đội hình TNXP vào ngày 28/3/1976 - một sự kiện quan trọng của TPHCM lúc bấy giờ. Mốc son của phong trào thanh niên ấy là ngày ra đời của Lực lượng TNXP TP.

Lớp thanh niên thành phố mười tám đôi mươi ngày ấy đã tình nguyện khoác lên mình bộ đồng phục TNXP, không ngại gian khổ, kể cả hy sinh, cùng tham gia các phong trào “Biến vành đai trắng thành vành đai xanh”, “Phất cờ hồng trên vùng đất mới”... Thành quả họ gặt hái được là những dòng kênh xanh, những vùng đất hoang hóa bởi chiến tranh đã thành những cánh đồng lúa, đồng mía, vườn thơm…

Khi biên giới Tây Nam của tổ quốc bị xâm lấn, TNXP TP lại hăng hái viết “Huyết tâm thư” tình nguyện ra tuyến đầu để sát cánh cùng bộ đội, tham gia phục vụ chiến đấu cũng như làm nghĩa vụ trên đất bạn Campuchia. Hình ảnh người TNXP làm đường cho xe ra chiến trường, cáng thương, tiếp lương, tải đạn… luôn là hình ảnh đẹp, biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ thành phố.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, TNXP TP lại tiếp tục chuyển mình theo cơ chế mới, xung phong nhận những nhiệm vụ mới với việc hình thành những lâm trường, xí nghiệp; chủ động nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy, một công việc không những đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, chịu đựng gian khổ mà còn cả sự hy sinh…

Với thành tích 40 năm xây dựng, trui rèn, phát triển và trưởng thành, Lực lượng TNXP TP đã 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại lễ kỷ niệm, TNXP TP vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Lực lượng TNXP TP vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng nhân lễ kỷ niệm 40 năm thành lập
Lực lượng TNXP TP vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng nhân lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Thay mặt Đảng bộ và Chính quyền TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thương binh, các gia đình thương binh – liệt sĩ, các đồng chí cựu TNXP, các cán bộ, đội viên TNXP TP.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước và thành phố đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, TNXP TP cần đa dạng hóa các hoạt động, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, luôn xứng đáng là đội quân xung kích, thân thiện, nghĩa tình. TNXP TP phải không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động công ích, dịch vụ công ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị TNXP TP phải luôn giữ vững và phát huy hiệu quả việc phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; ngày càng thể hiện tốt vai trò tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Quốc Anh

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho TNXP TPHCM - 3