Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CHND Trung Hoa

(Dân trí) - Nhận lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày 19/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam rời Hà Nội, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 Tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Thành Bắc; Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quang Tuấn; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Tô Quốc Tuấn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên cương vị Chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc của lãnh đạo cấp cao Cộng hòa XHCN Việt Nam sau khi Trung Quốc có Ban lãnh đạo mới. Chuyến thăm nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Đảng, Nhà nước Trung Quốc; đưa quan hệ hai bên có bước phát triển thực chất theo khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế - thương mại. 

TTXVN