Chủ tịch nước mong TPHCM mãi xứng danh Thành phố Anh hùng

(Dân trí) - “Nỗ lực phấn đấu để thành tựu đạt được trong thời gian tới của TPHCM không chỉ là tỷ lệ tăng trưởng cao hơn cả nựớc, tỷ lệ đóng góp ngân sách ngày càng cao, mà quan trọng hơn chính là kinh nghiệm, mô hình, giải pháp mới, mang tính đột phá trong vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Sáng 2/7, TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2016).

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “TP được chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là phần thưởng đặc biệt cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đã trao tặng cho Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang TP; là sự khẳng định về mặt pháp lý, cũng là sự khẳng định của lịch sử đối với tình cảm, sự gắn bó thiêng liêng giữa Bác Hồ với miền Nam thành đồng Tổ quốc; đặc biệt của Đảng bộ và nhân dân TP với Bác Hồ”.

Ông Đinh La Thăng khẳng định: “Đi theo con đường của Bác, Đảng bộ và nhân dân TP ngay từ những ngày đầu của cách mạng cho đến ngày toàn thắng, đã bám trụ kiên cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hiểm nguy nơi trung tâm sào huyệt, đầu não của kẻ thù, “đi trước về sau”, sắt son, vẹn nguyên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho biết TP sẽ quyết tâm đi trước và về đích trước để xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho biết TP sẽ quyết tâm "đi trước và về đích trước" để xứng đáng với danh hiệu Thành phố Anh hùng

Theo ông Thăng, nhìn lại 30 năm đổi mới, tiếp tục vững bước đi theo con đường của Bác, TPHCM luôn không ngừng nỗ lực, quyết tâm “đi trước và về đích trước” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội…

“Chúng ta có quyền tự hào trước tài sản vô giá - là truyền thống, là bản sắc TP; càng tự hào, càng trân trọng ghi ơn, càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để TP mãi xứng danh TP mang tên Bác, là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh và hiện thực hóa mọi khát vọng tốt đẹp cho bản thân mỗi người, mỗi gia đình, cho cộng đồng, cho TP thân yêu và Tổ quốc thiêng liêng”, ông Thăng nhấn mạnh.

Ông Thăng cho biết để xứng danh TP mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, cần cù lao động, nghĩa tình. “Chúng ta phải xứng đáng với truyền thống đó của TP bằng những kỳ tích mới, trong giai đoạn mới; nhận diện sâu sắc với tinh thần tự phê bình rất cao những hạn chế, khuyết điểm thậm chí trở thành “điểm nghẽn” đang cản trở chúng ta: chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa cao, có nguy cơ tụt hậu so với các TP lớn của khu vực Đông Nam Á”, ông Thăng nói.

Theo Bí thư Thành ủy, để xứng danh TP mang tên Bác, không chỉ và càng không phải là chỉ chăm chút riêng cho TP mà luôn xây dựng TPHCM của cả nước, “vì cả nước, cùng cả nước”. Với tinh thần “đi trước và về đích trước”, TP phải chủ động bứt phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của thành phố, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực, cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước.

“Lãnh đạo tiên phong đổi mới, bám sát thực tiễn; chính quyền kiến tạo, liêm chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đảng viên gương mẫu, đi đầu; cán bộ, công chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Toàn Đảng bộ TP gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận động nhân dân nỗ lực học tập và làm theo”, ông Thăng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trong thời khắc thiêng liêng thành phố tròn 40 tuổi từ khi vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn TPHCM phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn TPHCM phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu to lớn của thành phố trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

“Những thành tựu TP đạt được trong 40 năm qua là to lớn và rất quan trọng, tạo tiền đề để TP tiếp tục phát triển trong những năm tới, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đại hội lần thứ XII của Đảng đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 30 năm đổi mới. Nghị quyết Đại hội sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ TP tổ chức quán triệt, tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình hành động, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới trên địa bàn, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước cho biết: “Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên, cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ TP thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

“Nỗ lực phấn đấu để thành tựu đạt được trong thời gian tới của TP không chỉ là tỷ lệ tăng trưởng cao hơn cả nựớc, tỷ lệ đóng góp ngân sách ngày càng cao, mà quan trọng hơn chính là kinh nghiệm, mô hình, giải pháp mới, mang tính đột phá trong vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần tích cực để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho TP về mọi mặt để TP có thêm động lực phát triển, lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển và mãi mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Thành phố Anh hùng.

Quốc Anh

Chủ tịch nước mong TPHCM mãi xứng danh Thành phố Anh hùng - 4