Chủ tịch nước: Kiên quyết đấu tranh ngoại giao với nước có tàu xâm phạm chủ quyền

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển phải bảo vệ, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; Kiên quyết đấu tranh ngoại giao với những tàu nước ngoài tấn công phá hoại ngư dân và xâm hại chủ quyền quốc gia.

Sáng 10/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 3.

Các ứng viên chăm chú ghi nhận những ý kiến của các cử tri
Các ứng viên chăm chú ghi nhận những ý kiến của các cử tri

Với đặc thù là cán bộ đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương, nên bên cạnh những vấn đề đặt ra xoay quanh về chế độ, chính sách cho ngành, y tế, giáo dục, vấn đề dân sinh..., các cử tri cũng chất vấn khá gay gắt về vấn đề chủ quyền biển đảo quốc gia.

Ông Đỗ Văn Thịnh, Ban Chỉ huy Quân sự quận 3, thẳng thắng hỏi: “Ngư trường đang bị các tàu nước ngoài liên tục gây hấn, cản trở làm ăn, Biển Đông đang nóng lên từng ngày và ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo, các ĐBQH nói gì về vấn đề này?”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời các phản ánh của cử tri
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời các phản ánh của cử tri

Một cử tri là cán bộ công an nghỉ hưu ở quận 3 cũng yêu cầu cần nhìn nhận thực tế về công bố quốc tịch của tàu nước ngoài tấn công ngư dân Việt Nam chứ không thể lúc nào cũng nói là “tàu lạ” được. “Tàu của ai, Trung Quốc phải không? Đâm bể hết tàu ngư dân ta rồi xâm phạm lãnh hải mà chúng ta chưa xác định được tàu nước nào là không đúng. Nói thẳng đi để mọi người hiểu và đưa ra biện pháp như thế nào đó để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”, cử tri này bức xúc.

Ứng viên Trần Đông A
Ứng viên Trần Đông A

8-2-1462855514974

Cử tri quan tâm đến nhà ở cho lực lượng vũ trang
và chủ quyền biển đảo quốc gia
và chủ quyền biển đảo quốc gia

Trước những bức xúc của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thẳng thắn nhìn nhận, viêc ngư dân ra biển bị tàu nước ngoài đâm chìm là một thực tế.

Chủ tịch nước cho rằng, muốn bảo vệ được ngư dân bám biển, đánh bắt, sản xuất trên ngư trường của mình thì cần có sự kết hợp theo nghiệp đoàn, hợp tác xã, tập đoàn để hỗ trợ gắn kết với nhau khi đánh bắt trên biển. Bên cạnh đó, cần trang bị cho tàu thuyền những phương tiện thông tin hiện đại để dễ dàng liên hệ, thông tin cho nhau khi có những bất trắc xảy ra cũng như phối hợp, bảo vệ lẫn nhau.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp hình lưu niệm cùng cử tri sau hội nghị
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp hình lưu niệm cùng cử tri sau hội nghị

Chủ tịch nước khẳng định, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển kiên quyết bảo vệ ngư dân. Hỗ trợ xua đuổi tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải và tấn công ngư dân. Trong trường hợp tàu bị chìm, lực lượng chức năng phải kịp thời ứng cứu, hỗ trợ ngư dân, hạn chế tối đa thiệt hại.

“Phải ghi hình, củng cố chứng cứ để đấu tranh ngoại giao với những nước có tàu tấn công phá hoại ngư dân, xâm hại chủ quyền quốc gia”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bài: Công Quang
Ảnh: Nguyễn Quang