Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ, học viên tiêu biểu của Học viện Hậu Cần

Chủ tịch nước khẳng định, lực lượng hậu cần có vai trò đặc biệt quan trọng trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.

Chiều nay (10/6), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt các cán bộ, giảng viên, học viên tiêu biểu của Học viện Hậu cần nhân kỷ niệm 64 năm thành lập Học viện Hậu cần (15/6/1951-15/6/2015), và kết thúc năm học 2014-2015, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW8 khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ Học viện Hậu cần tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ Học viện Hậu cần tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Học viện Hậu cần và các đại biểu tiêu biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về những thành tích và quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành đến nay Học viện hậu cần đã phát triển thành một trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, hậu cần tài chính lớn của quân đội. Trong mỗi giai đoạn, nhà trường luôn quá triệt và vận dụng đúng đắn đường lối chính trị, quân sự, nắm vững phương hướng nhiệm vụ xây dựng quân đội, vượt qua mọi khó khăn gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chiến đấu, vừa huấn luyện, đào tạo cán bộ hậu cần tài chính cho toàn quân.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên hậu cần được đào tạo từ nhà trường đã có mặt trên khắp các chiến trường trong 2 cuộc kháng chiến và ngày nay cũng đang có mặt trên mọi miền Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục được chú trọng nhất là sau khi có Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo.

Năm 2014 nhà trường đã đổi mới chương trình, nội dung đảm bảo tính kế thừa liên thông, gắn lý luận và thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy học hiện đại nhằm khắc phục kiến thức một chiều thụ động, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế... Những giải pháp đó đã góp phần đưa Học viện trở thành một trong những trường dẫn đầu trong toàn quân.

Nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên... Học viện Hậu cần đã đạt được trong 64 năm qua, Chủ tịch nước khẳng định lực lượng hậu cần có vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi giai đoạn phát triển của quân đội nói riêng và trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước nói chung. Trong những chiến công vang dội đó có đóng góp to lớn của hậu cần quân đội và của Học viện Hậu cần.

Nhấn mạnh 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước cho rằng trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng đứng trước khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu chống phá nước ta bằng "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gây mất ổn định chinh trị xã hội. Bên cạnh đó tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp... điều đó đòi hỏi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh là hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ nói chung, Học viện Hậu cần nói riêng cần phải quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Học viện cần tiếp tục đổi mới quy trình, chương trình, nội dung giáo trình, sáng tạo trong huấn luyện, đào tạo, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị cho học viên để cung cấp cho quân đội đội ngũ cán bộ hậu cần có trình độ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng trên khả năng hiện có.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ quốc phòng và các bộ ngành tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học viện để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống trong 64 năm qua, Học viện Hậu cần sẽ tiếp tục có nhiều thành tích trong huấn luyện, đào tạo xứng đáng là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hoàng Dũng
VOV