TPHCM:

Chủ tịch nước dự lễ công bố sách Lịch sử Đảng bộ TP HCM

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), ngày 29/4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức công bố sách Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1930-1975.

Tham dự buổi lễ công bố sách có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đông đảo đồng bào, đồng chí, của yêu cầu nghiên cứu khoa học, Ban Thường vụ Thành ủy khóa V (1991 - 1995) chủ trương biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975. Công trình đã hoàn thành sơ thảo hai tập vào năm 2000 (tập 1: 1930 - 1954; tập 2: 1954 - 1975) được đông đảo cán bộ, đảng viên và độc giả hoan nghênh đón nhận, đồng thời đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đầy tâm huyết và tình cảm quý báu. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa VII (2000 - 2005), quyết định tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tư liệu, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975. Ban Thường vụ Thành ủy các khóa VII, VIII và IX thường xuyên nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề quan trọng xuất hiện trong quá trình nghiên cứu, biên soạn.

Chủ tịch nước dự lễ công bố sách Lịch sử Đảng bộ TP HCM
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay chúc mừng đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM trong buỗi lễ công bố sách

Qua hơn 10 năm dày công thực hiện, sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975 - một công trình khoa học lớn, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của thành phố được hoàn thành.

Cuốn sách là công trình kết tinh giá trị khoa học, tư tưởng - lý luận và thực tiễn sâu sắc; phản ảnh toàn diện có hệ thống lịch sử ra đời, quá trình tôi luyện trong lãnh đạo đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của Đảng bộ; sự vận dụng thực hiện đường lối của Đảng, phương pháp cách mạng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ; sự đóng góp của Đảng bộ thành phố vào phát triển lý luận, đường lối, sự lãnh đạo của Xứ ủy, Trung ương Cục và Trung ương Đảng.

Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975 là ấn phẩm không chỉ có giá trị cao về học thuật, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu nặng với biết bao thế hệ đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Qua những trang sử vàng này - những trang sử được viết nên bằng máu, bằng sự hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời của biết bao thế hệ giúp người đọc nhận thức sâu hơn nữa về giá trị và thành quả cách mạng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sự lãnh đạo của Đảng, về sức mạnh vĩ đại của nhân dân.

“Những giá trị tốt đẹp được cô đọng trong gần 1.000 trang sách này sẽ sống mãi, góp thêm sức mạnh, sức sống cho công tác giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng; nâng cao niềm tự hào về Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân”, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Từ kết quả biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1930 - 1975 được công bố hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương tiếp tục nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ sau năm 1975.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Tp HCM Lê Thanh Hải đã trao tặng sách cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các cán bộ lão thành cách mạng và đại diện thế hệ trẻ Thành phố.

Công Quang