Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X:

Chọn các đại biểu đạo đức, trách nhiệm, có trí tuệ!

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải mong các đại biểu tham dự đại hội với tinh thần trách nhiệm, khách quan nhất để chọn các đại biểu đầy đủ phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, uy tín trong nhân dân, có trí tuệ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức phiên trù bị thông qua các chương trình đại hội. 

Chọn các đại biểu đạo đức, trách nhiệm, có trí tuệ! - 1

Đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (ảnh: Vũ Lê)

Đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (ảnh: Vũ Lê)

Trước khi bước vào đại hội, các đại biểu đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Nghĩa trang Lạc Cảnh và Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Tại phiên họp trù bị sau đó, các đại biểu đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 người. Tất cả các đại biểu đều đồng ý với các tờ trình này và nhất trí thông qua.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã tổ chức phiên trù bị cho đại hội
Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đã tổ chức phiên trù bị cho đại hội

Theo đó, đại hội sẽ bắt đầu khai mạc vào ngày 14/10. Trong ngày làm việc thứ 2 của đại hội (ngày 15/10), đại hội sẽ bàn về công tác nhân sự của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong ngày làm việc thứ 3 (16/10), đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ Thành phố tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 17/10, đại hội sẽ tổ chức phiên bế mạc. Trong lễ bế mạc, đại hội sẽ tiến hành ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

444/445 đại biểu nhất trí thông qua các tờ trình tại phiên trù bị
444/445 đại biểu nhất trí thông qua các tờ trình tại phiên trù bị

Cũng tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư đã báo cáo trước đại hội về báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Theo báo cáo này, Đảng bộ Thành phố đã thành công lấy ý kiến của 2.346 cơ sở đảng trực thuộc, 67/67 đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở, góp ý của cán bộ nghỉ hưu, MTTQ, đại biểu các đồng bào dân tộc… Hàng ngàn ý kiến đã được đảng viên, nhân dân thành phố đóng góp cho dự thảo văn kiện đại hội đảng. Cơ bản, các ý kiến đều nhất trí cao nội dung của các dự thảo văn kiện đại hội.

Hầu hết ý kiến cử tri đồng ý với chủ trương cần đẩy mạnh hơn công tác đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Về chỉ tiêu phát triển GDP trong 5 năm tới, đa số ý kiến đề nghị chỉ tiêu tăng trưởng GDP cao hơn để đảm bảo mục tiêu không tụt hậu so với các nước. Tuy nhiên, 1 số ý kiến lại cho là chỉ tiêu GDP 5 – 6% là phù hợp.

Nhân dân TP cũng góp ý nhiều mặt còn tồn tại của đất nước, đề nghị Trung ương Đảng xem xét, khắc phục như: cơ chế quan quyền, xin cho còn tồn tại; giải quyết tình hình nợ công quá lớn; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền;…

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhắn nhủ: “Các đại biểu ở đây đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của Đảng bộ Thành phố, đại diện cho những con người lãnh đạo gần 10 triệu nhân dân thành phố. Chúng ta ngồi đây thực hiện công việc vinh dự và trách nhiệm rất nặng nề. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi đề nghị 445 đại biểu chúng ta với tinh thần tự giác cao, trách nhiệm cao thực hiện 2 việc sau. Thứ nhất, suy nghĩ, vận dụng thực tiễn công việc ở cơ quan, địa phương chúng ta để đóng góp tốt nhất vào dự thảo các văn kiện của Đảng. Thứ 2, chúng ta gương mẫu với tinh thần khách quan, trung tâm để chọn ra các đại biểu đầy đủ phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, uy tín trong nhân dân, có trí tuệ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa X của chúng ta, bầu các đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng ta”.

Tùng Nguyên