Chính thức ra mắt bộ máy lãnh đạo các cơ quan Quốc hội

(Dân trí) - Các nhân sự được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm UB của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước đều nhận được số phiếu đồng ý rất cao để chính thức đảm nhiệm các chức vụ này trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.


Bộ máy lãnh đạo các cơ quan Quốc hội khoá XIV chính thức ra mắt Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ máy lãnh đạo các cơ quan Quốc hội khoá XIV chính thức ra mắt Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Chiều 22/7, Trưởng Ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố biên bản ghi nhận việc kiểm phiếu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm UB của Quốc hội với kết quả như sau (xếp từ cao xuống thấp):

Ông Hà Ngọc Chiến được 481 phiếu đồng ý, chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khoá IV.

Ông Nguyễn Đức Hải được 480 phiếu đồng ý làm Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách.

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng có 478 phiếu đồng ý giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh.

Ông Phan Thanh Bình được 477 phiếu nhất trí bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Phan Xuân Dũng có 477 phiếu đồng ý đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Nguyễn Văn Giàu được 469 phiếu đồng ý giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định được 468 phiếu đồng ý bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Pháp luật.

Bà Lê Thị Nga được 452 phiếu đồng ý để làm Chủ nhiệm UB Tư pháp.

Bà Nguyễn Thuý Anh được 459 phiếu ủng hộ giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội.

Ông Vũ Hồng Thanh 376 phiếu đồng ý bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Kinh tế.

Với chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, nhân sự được giới thiệu là ông Nguyễn Hạnh Phúc, nhận 465 phiếu đồng ý đảm nhiệm chức vụ này.

Về nhân sự Tổng Kiểm toán nhà nước, kết quả kiểm phiếu bầu thể hiện, ông Hồ Đức Phớc nhận được 459 phiếu đồng ý để ông tiếp tục lãnh đạo cơ quan này trong nhiệm kỳ 2016-2021.

P.Thảo