Quảng Trị:

Cất bốc 6 bộ hài cốt cùng nhiều di vật liệt sĩ

(Dân trí) - Sau 4 ngày tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại một ngọn đồi thuộc xã Gio An, huyện Gio Linh.

Chiều tối 27/10, Thượng tá Trần Quang Lục, Đội trưởng Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội 584) cho biết, đã quy tập 6 bộ hài cốt tại thôn Tân Văn, xã Gio An.

Cách đây 2 tháng, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Đội 584 đã tiến hành khảo sát địa bàn dựa theo những thông tin người dân cung cấp. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chưa thể triển khai tìm kiếm.

Khu vực triển khai tìm kiếm bị cách trở bởi con sông nhỏ
Khu vực triển khai tìm kiếm bị cách trở bởi con sông nhỏ

Từ ngày 24/10, Đội 584 mới tiến hành khai quật, tìm kiếm và đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm này, Đội đã cất bốc được 6 hài cốt.

Những hài cốt phát hiện đều được gói trong tăng võng ni-lon. Trong quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật được chôn cất cùng hài cốt như: thắt lưng, cúc áo, lược, răng…

Theo nhận định ban đầu của lực lượng tìm kiếm, các hài cốt này là của liệt sĩ quân giải phóng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, thời điểm những năm 1967-1968.

Đưa các hài cốt về khu vực chăm sóc, hương khói để chờ an táng (Ảnh: B.H)
Đưa các hài cốt về khu vực chăm sóc, hương khói để chờ an táng (Ảnh: B.H)

Những ngày tới, lực lượng này tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực lân cận. Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy đã được đưa về chăm sóc hương khói, chờ ngày an táng.

Được biết, tại địa bàn xã Gio An, Đội 584 đã quy tập được hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh.

Đăng Đức