Thanh Hóa:

Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

(Dân trí) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 03/10, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (04/10/1961 - 04/10/2016), 15 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2016) và đón nhận Huân chương chiến công.

Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nhận bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020”
Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nhận bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020”

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Lưu - Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc…

Sau 15 năm thực hiện Luật PCCC 2001, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường về 637/637 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để trực tiếp tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”.

Trong những năm tháng “mưa bom, bão đạn”, cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã mưu trí, dũng cảm hướng dẫn nhân dân sơ tán, ngụy trang tài sản, chiến đấu dập tắt kịp thời hàng nghìn vụ cháy, bảo vệ hàng nghìn nóc nhà, hàng vạn tấn lương thực, vũ khí, đạn dược, xăng dầu.

Đại tá Lê Văn Cứu - Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nhận Huân chương chiến công hạng Ba.
Đại tá Lê Văn Cứu - Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa nhận Huân chương chiến công hạng Ba.

Bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới về mọi mặt, tích cực xây dựng lực lượng chính quy, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng lực lượng dân phòng vững mạnh, thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, xí nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về an toàn PCCC, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích to lớn và sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa trong suốt chặng đường vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn nào thì nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC đều có vị trí, ý nghĩa to lớn trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, gắn nhiệm vụ công tác PCCC với phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tham gia chữa cháy
Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tham gia chữa cháy

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền và bám sát địa bàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Toàn dân PCCC”. Bên cạnh đó, phải chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC thật sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao thể lực, kỹ năng, nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý lực lượng Cảnh sát PCCC phải phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC, tập trung xây dựng phong trào theo phương châm “Bốn tại chỗ” gắn chặt với việc củng cố, kiện toàn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC dân phòng, cơ sở; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC, chủ động phòng ngừa, kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì
Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì

Cũng trong buổi lễ, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC số 1 vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Tỉnh ủy Thanh Hóa trao tặng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020”.

Nguyễn Nhung