Cảnh sát PCCC Bắc Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

(Dân trí) - Sáng 28/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy (PCCC) tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (4/40/2001 - 4/10/2016); đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát PCCC qua các thời kỳ.

Tại Lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC, 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Cảnh sát PPCC đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


Trung tướng Bùi Văn Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho CS PCCC tỉnh Bắc Ninh.

Trung tướng Bùi Văn Thành trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho CS PCCC tỉnh Bắc Ninh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, cùng với lực lượng cả nước, lực lượng Cảnh sát PCCC Bắc Ninh đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và lớn mạnh. Ra đời từ tổ chức tiền thân “Đội cứu hỏa”, “đội phòng cháy chữa cháy” đến nay lực lượng Cảnh sát PCCC được kiện toàn tổ chức bộ máy, không ngừng tăng cường tiềm lực, sức chiến đấu; trở thành 1/20 đơn vị Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ Công an.

Các cán bộ, chiến sỹ của lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không quản tính mạng, bất chấp mọi hiểm nguy khi “giành lại cái còn từ trong cái mất”, sẵn sàng hy sinh, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 55 năm qua, đồng thời, chúc mừng những kết quả đã đạt được sau 15 năm hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, Bắc Ninh đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Việc tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, trong đó công tác PCCC giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình cháy, nổ trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xác định thực hiện tốt công tác PCCC có ảnh hưởng lớn đến cải thiện môi trường kinh doanh. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC cần quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác PCCC cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; phải làm cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hiểu và nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy.

Nhân dịp này, Cảnh sát PCCC tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Nhì của Chủ tịch nước vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh nhận Huân chương Chiến công Hạng Ba của Chủ tịch nước. Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể Cảnh sát PCCC tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bá Đoàn