Cần Thơ phải là đơn vị đầu tàu của ĐBSCL

(Dân trí) - Ngày 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng một số đại diện Bộ ngành Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ ngày 19/5
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ ngày 19/5

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết: Năm qua tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) đạt hơn 78.000 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 14% vùng ĐBSCL. GDP bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt trên 81.000 tỷ đồng. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm nay, Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động, đào tạo nghề cho gần 12.000 người góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất lên Chính phủ và các Bộ ngành hỗ trợ kinh phí thực hiện một số công trình quan trọng nhằm chống hạn, xâm nhập mặn cũng như nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trọng điểm, tạo điều kiện đi lại cho người dân, thúc đẩy giao thương phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá những nỗ lực, thành tựu mà chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua.

“Cần Thơ phải là đơn vị đầu tàu động lực của vùng ĐBSCL, đi đầu trong vấn đề khởi nghiệp thông qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, chú trọng giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội; huy động các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng…”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP Cần Thơ cần quan tâm phân tích, gỡ khó cho xuất nhập khẩu, tạo mọi hoạt động kinh doanh nhập khẩu, theo dõi sát diễn biến của thị trường.

“TP Cần Thơ phải phát huy được thế mạnh và tầm chiến lược của vị trí trung tâm vùng, phải phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Vườn ươm công nghệ công nghiệp của TP Cần Thơ quý lắm, vườn ươm không chỉ phục vụ cho Cần Thơ mà cho cả vùng ĐBSCL, vì vậy phải liên tục đổi mới sáng tạo. Nên mời các nhà khởi nghiệp tương lai vào tham quan, quảng bá cho mọi người biết, phải có chuyên gia làm việc này, thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng…”- Phó Thủ tướng nói.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cơ bản đồng ý, nhất trí cao, đồng thời giao cho thành phố và các bộ ngành Trung ương rà soát lại thật chi tiết, cụ thể từng dự án và triển khai thực hiện trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách.

Phạm Tâm