Cần Thơ: Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban tặng quà chúc mừng lễ giáng sinh

(Dân trí) - Ngày 22/12, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc mừng Giáng sinh năm 2017, các vị linh mục, mục sư, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo, các hệ phái Tin lành trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ tặng quà cho các vị chức sắc, đồng bào công giáo
Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ tặng quà cho các vị chức sắc, đồng bào công giáo

Đoàn đến thăm Tòa Giám mục, Nhà thờ Chánh tòa, Dòng Chúa Quan Phòng, Ban đại diện Tin lành Việt Nam TP Cần Thơ và các cơ sở Công giáo trên địa bàn các quận, huyện.

Tại các điểm đến, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ thay mặt đoàn thăm hỏi sức khỏe các vị linh mục, chức sắc và chúc mừng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đoàn đã thông tin tóm tắt những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố đạt được trong năm 2017. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, đồng bào Công giáo, Tin lành vào thành tích chung của thành phố trong thời gian qua.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng chụp hình lưu niệm với các vị linh mục tại Ban đại diện Tin lành Việt Nam TP Cần Thơ.
Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng chụp hình lưu niệm với các vị linh mục tại Ban đại diện Tin lành Việt Nam TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, cùng chung tay vì sự phát triển chung của thành phố, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Giám mục Tri Bửu Thiên, Chính tòa Giáo phận Cần Thơ, đại diện chức sắc ở các Nhà thờ, Dòng tu, Hội thánh đã cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo, Tin lành sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục động viên các giáo dân, tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết cùng các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, phát triển.

Hoàng Tùng