Cách chức Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư TPHCM với ông Tất Thành Cang

(Dân trí) - Thông cáo phát đi về ngày làm việc thứ 2 hội nghị Trung ương 9 khoá XII từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, chiều nay, 26/12, Ban chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật với ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Uỷ viên Trung ương, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM.

Cụ thể, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, cả ngày hôm nay, 26/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Buổi sáng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc xin ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cách chức Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư TPHCM với ông Tất Thành Cang - Ảnh 1.

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Đầu giờ làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được sự uỷ nhiệm của Bộ Chính trị đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM.

Sau khi xem xét, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; cách chức Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020; cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

P.T

Dòng sự kiện: Hội nghị Trung ương 9