Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7:

Cả nước tri ân các thương binh, liệt sĩ

(Dân trí) - Những ngày này, hầu khắp các địa phương trên cả nước đều đang diễn ra các hoạt động để tỏ lòng tri ân của tầng lớp hôm nay với thế hệ cha anh đã để lại tuổi xuân, sức trẻ và cả sinh mệnh tại chiến trường.

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh QK5 và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm thành phố nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013).
 
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Đài tưởng niệm
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Đài tưởng niệm
 
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố đã viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên đia bàn thành phố.

Nhân dịp này, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể cũng đã thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc.


*
Ngày 25/7, ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Hàng vạn suất quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách, thân nhân các anh hùng, liệt sĩ. Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước và của UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách.
Các thế hệ trẻ thắp hương lên phần mộ tri ân các liệt sĩ

Các thế hệ trẻ thắp hương lên phần mộ tri ân các liệt sĩ

Bên cạnh công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng, ngày 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức lễ khởi công tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 - nơi yên nghỉ của gần 10.500 liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hi sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị và trên đất bạn Lào trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, do Bộ Tài chính hỗ trợ.

Đây công trình tưởng niệm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Công trình hoàn thành sẽ phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của cán bộ, nhân dân cả nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã kêu gọi các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 đối tượng chính sách với kinh phí 60 triệu đồng/ căn.
 
*
UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, để hỗ trợ gia đình chính sách nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- liệt sĩ 27/7, UBND tỉnh tặng 300.000 đồng/phần quà cho các đối tượng không thuộc đối tượng hưởng mức quà của Chủ tịch nước tặng.

Theo đó, những đối tượng được nhận gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng (từ trần); Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến (từ trần); Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (còn sống); Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật dưới 21% hưởng trợ cấp một lần còn sống; Thân nhân liệt sĩ còn lại đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Tỉnh hỗ trợ thêm 100.000 đồng/phần quà đối với những đối tượng đã được nhận quà của Chủ tịch nước. UBND tỉnh cũng tặng 300.000 đồng/phần quà tặng cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và mức 300.000 đồng/phần quà thăm viếng người có công với cách mạng đang điều trị tại các bệnh viện.

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự họp mặt truyền thống tại một số xã thuộc vùng căn cứ kháng chiến cũ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố là 60.000 đồng/đại biểu.

Theo kế hoạch, ngày 26/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức đoàn đi thăm viếng, tặng quà cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và tổ chức đoàn thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào tối cùng ngày.

Thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ, một hoạt động không thể thiếu cho ngày 27/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ, một hoạt động không thể thiếu cho ngày 27/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

TP Cần Thơ cũng sẽ tổ chức các đoàn đi trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ trong ngày 26/7 và tổ chức đêm Lễ tri ân và thắp nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố vào tối 26/7.

UBND tỉnh Bến Tre tổ chức trao khoảng 9.900 phần quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, các đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động sửa chữa, xây nhà cho gia đình chính sách, chăm sóc đền thờ liệt sĩ; tổ chức thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

 
Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình họp mặt, trao học bổng cho học sinh, sinh viên tiêu biểu là con em gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và tổ chức thắp nến tri ân vào tối 26/7 tại các Nghĩa trang liệt sĩ.
 

*

Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ năm nay, tỉnh Kon Tum có 105 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước ở mức 400.000 đồng/suất và 4.650 đối tượng được nhận quà ở mức 200.000 đồng/suất. Tỉnh Kon Tum cũng trao tặng 60 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ trao nhà đồng đội cho gia đình đại úy U Nắp, Trợ lý pháo binh, Trung đoàn 990 (Tỉnh đội Kon Tum) hiện đang trú tại làng Kon Rôn, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

 

Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum vừa diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” với 160 ảnh tư liệu, thời sự và 20 tài liệu khoa học được trưng bày nhằm tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, trong thời gian 1 tuần (từ 15-22/7) đã tổ chức điều dưỡng cho 227 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Trong đợt điều dưỡng lần này, các đối tượng chính sách, người có công được đi tham quan các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn tỉnh; được tư vấn chăm sóc sức khỏe, phổ biến chính sách ưu đãi người có công và các hoạt động văn hóa, văn nghệ…
 

Chiều ngày 24/7, Trung tá Lê Quang Hiển- Đội phó đội K53 thuộc Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết, hiện tại Đội đã phát hiện, quy tập và cất bốc được 23 hài cốt liệt sĩ tại huyện Tà Ven, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Ông Hiển kể, sau 9 ngày tìm kiếm, các chiến sĩ Đội K53 đã phát hiện số hài cốt trên được án táng trên một ngọn đồi cao, được đánh dấu từ 1 đến 23 trên một phiến đá, riêng hài cốt liệt sĩ ở số 23 có ghi thêm tên là Vọng.

Sau khi quy tập xong, số hài cốt trên sẽ được các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đưa về tổ quốc, tổ chức truy điệu và an táng trong một ngày gần đây nhất. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Bộ CHQS mong rằng ai là người an táng hoặc biết thông tin về số liệt sĩ trên, xin liên lạc về Bộ CHQS tỉnh Kon Tum (trụ sở tại TP.Kon Tum), để giúp các cơ quan chuyên môn xác định danh tính, đơn vị nhằm trao lại cho gia đình hoặc địa phương.

Thiên Thư

 
 
Đăng Đức - Huỳnh Hải - Đại Hòa - Khánh Hồng