Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Khang, Hàm Trưởng Phòng Tổng hợp (Văn phòng Bộ) giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn giữ chức vụ trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 10/8/2018.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ông Nguyễn Vĩnh Khang (phải).
Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ông Nguyễn Vĩnh Khang (phải).

Chúc mừng ông Nguyễn Vĩnh Khang được tín nhiệm, bổ nhiệm vào cương vị mới, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá ông Khang là cán bộ rất cần mẫn, có trách nhiệm cao trong công việc và có nhiều kinh nghiệm trong công tác văn phòng, nhất là công tác tham mưu tổng hợp phục vụ Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn trên cương vị mới ông Khang sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, trí tuệ để cùng xây dựng tập thể Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Vĩnh Khang khẳng định đây vừa là vinh dự, cũng là trọng trách lớn và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Dương Thanh An, Chuyên viên cao cấp Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường (nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường) giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tại buổi công bố quyết định, ông Dương Thanh An hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục học hỏi nâng cao nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường ở Việt Nam…

Thế Kha