An Giang:

Bộ đội Biên phòng chúc Tết cổ truyền của đồng bào Khmer

(Dân trí) - Nhân dịp tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, sáng 5/4, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã đến thăm và chúc tết các vị chức sắc, sư sãi tại 7 chùa Khmer trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên.

Tại các nơi đến, Đoàn công tác đã nghe các vị Hòa thượng thông báo về tình hình chăm lo đời sống và phát triển kinh tế của đồng bào Khmer. Thay mặt Đoàn, Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh đã chúc sức khỏe các vị hòa thượng, sư sãi, à cha và gửi lời chúc đến bà con phật tử đón tết Cổ truyền vui tươi, hạnh phúc; bày tỏ sự tin tưởng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của các vị sư sãi vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh nói chung và khu vực biên giới nói riêng.

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà cho chùa Khmer nhân dịp tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà cho chùa Khmer nhân dịp tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bày tỏ mong muốn các vị sư sãi sẽ phát huy hơn nữa trong việc vận động, tuyên truyền bà con phật tử ở khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Nguyễn Đức Thắng