Gia Lai:

Bộ Công an làm thiện nguyện tại quê hương anh hùng Núp

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Ksor Nham-phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dẫn đầu đã đến xã Tơ Tung (huyện Kbang, Gia Lai) để tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người nghèo trên địa bàn.

Trong dịp này, bà con được 11 y bác sĩ của Bệnh viện 30/4 đã thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí với cơ số thuốc trị giá khoảng 30 triệu đồng. Đồng thời, các y, bác sĩ còn điều trị, tư vấn các bệnh liên quan đến tai, mũi, họng, viêm khớp xương, viêm ngoài da, cao huyết áp… cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Các y, bác sinh bệnh viện 30/4 đã đến thăm khám và tư vấn cho bà con đồng bào trên quên hương anh hùng Núp
Các y, bác sinh bệnh viện 30/4 đã đến thăm khám và tư vấn cho bà con đồng bào trên quên hương anh hùng Núp

Ngoài ra, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật còn phối hợp với các nhà tài trợ tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho bà con đến khám, chữa bệnh. Những người đến khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà lần này đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn ở vùng sâu, vùng xa của xã.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật còn phối hợp với các nhà tài trợ để tặng quà cho bà con nghèo
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật còn phối hợp với các nhà tài trợ để tặng quà cho bà con nghèo

Tơ Tung là xã có truyền thống anh hùng trong kháng chiến, nơi có làng kháng chiến Stơr, quê hương anh hùng Núp đã đi vào huyền thoại. Chương trình vừa diễn ra tại đây cũng là hoạt động thường niên của Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái cùng đóng góp, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho bà con nghèo trên mọi miền đất nước.

Phạm Hoàng