Kiên Giang:

Bí thư xã bị hủy tư cách đại biểu vì ứng cử HĐND cả 3 cấp

(Dân trí) - Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đã họp bàn và thống nhất huỷ tư cách đại biểu đối với ông Nguyễn Trường Vũ - Bí thư Đảng uỷ xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc). Nguyên do, ông Vũ vi phạm luật bầu cử khi ứng cử đến 3 cấp.

Ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết, trường hợp đại biểu Nguyễn Trường Vũ bị hủy tư cách đại biểu là do vi phạm nguyên tắc bầu cử. Cụ thể một ứng cử viên chỉ được tham gia tối đa ở 2 cấp, nhưng ông Vũ lại tham gia ứng cử ở 3 cấp.


Do ông Nguyễn Trường Vũ - Bí thư xã Thổ Châu ứng cử HĐND 3 cấp nên bị hủy tư cách đại biểu

Do ông Nguyễn Trường Vũ - Bí thư xã Thổ Châu ứng cử HĐND 3 cấp nên bị hủy tư cách đại biểu

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thành – Chủ tịch UBMTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phú Quốc cho biết: “Ủy ban Bầu cử huyện vừa nhận được công văn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia về việc hủy tư cách đại biểu của ông Nguyễn Trường Vũ – Bí thư xã Thổ Châu, vì ông Vũ vi phạm khoản 3, điều 36 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trước đó, đại biểu Vũ cũng nhận ra cái sai của mình và có đơn xin rút kết quả bầu cử ở 3 cấp.

Ngoài ra, ông Thành cũng thừa nhận Ủy ban Bầu cử huyện có thiếu sót trong việc kiểm duyệt hồ sơ đại biểu Vũ, từ đó giới thiệu đại biểu này ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và tỉnh.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử huyện Phú Quốc, ông Vũ tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Thổ Châu, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhưng không trúng cử; ở cấp huyện và tỉnh, ông Vũ lại trúng cử.

Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất miền Tây trúng cử HĐND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp công bố danh sách 63 đại biểu trúng cử vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong danh sách đại biểu nhiệm kỳ này có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Minh Tuấn mới 36 tuổi.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tổng số ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 106 người, được phân bổ ở 20 đơn vị bầu cử, số đại biểu trúng cử là 63 người, đủ chỉ tiêu đề ra.

Trong danh sách trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 1 đại biểu tự ứng cử, 19 đại biểu tái cử.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (trái) trúng cử vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp)
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (trái) trúng cử vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp)

Ông Tuấn quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; trình độ Cử nhân Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp; Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi trở thành vị Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất miền Tây, ông Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được 4 tháng (09/2015 - 12/2015). Sau đó ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vào tháng 01/2016.

Thanh Hóa: Hai bố con là Chủ tịch xã và Bí thư Đoàn xã cùng trượt đại biểu HĐND

Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 22/5 vừa qua, ông Phạm Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm cùng con trai là ông Phạm Xuân Ý, Bí thư Đoàn xã ra ứng cử đại biểu HĐND xã. Kết quả kiểm phiếu, ông Tứ đạt 49,9% phiếu bầu, ông Ý đạt 36% phiếu bầu, vì thế cả 2 bố con ông Tứ đều không đạt tỷ lệ quá bán theo quy định nên đã “rớt” đại biểu HĐND xã.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, tới đây Thường vụ Huyện ủy sẽ họp và đưa ra phương án về trường hợp của ông Phạm Xuân Tứ.

Được biết vừa qua, tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, Thanh Hóa cũng xảy ra trường hợp cả Bí thư Đảng ủy cùng Chủ tịch UBND xã đều “rớt” đại biểu HĐND do không được dân tín nhiệm.

Nguyễn Hành - Bình Minh