Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư

(Dân trí) - “Tôi mong ngài đại sứ có tác động để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến TPHCM làm ăn nhiều hơn nữa. Đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng bày tỏ với Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius.

Chiều 14/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng có buổi tiếp xã giao ông Ted Osius – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp ngài Ted Osius -  Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp ngài Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Đinh La Thăng đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và của TPHCM với Hoa Kỳ nói riêng đang ngày càng sâu rộng, đặc biệt là sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2015.

Đồng thời, Bí thư Thăng hết sức kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Obama sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bên cạnh đó, ông Thăng cũng cho rằng, Hoa Kỳ chưa phải là nhà đầu tư số 1 tại TPHCM cũng như Việt Nam. Vì vậy, ông Thăng mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ Ted Osius tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Thành phố tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.

“Với tầm quan hệ đối tác toàn diện ngày càng sâu rộng, tôi mong ngài đại sứ có tác động để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến TPHCM làm ăn nhiều hơn nữa. Đưa Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư số 1 tại TPHCM”, ông Thăng nói.

Và để đón nhận nhà đầu tư từ Hoa Kỳ, theo Bí thư Thăng, TPHCM sẽ hết sức nỗ lực để triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài.

“Tôi mong tiếp tục hân hạnh được đón tiếp những người bạn Hoa Kỳ, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến thăm TPHCM. Đông bao nhiêu tôi cũng tiếp, ngày nào có đoàn tôi cũng tiếp được”, Bí thư Thăng bày tỏ thiện chí.

Đáp lại thiện chí của lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Đại sứ Ted Osius đánh giá cao quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Điều này thể hiện qua chuyến thăm lẫn nhau của các đoàn công tác cấp cao hai nước, cũng như việc hai nước vừa tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước cách tiếp cận của Bí thư Đinh La Thăng đối với cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM. Ông đánh giá những chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy TPHCM nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch trong thời gian gần đây đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, giúp củng cố niềm tin và thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến TPHCM đầu tư.

Đại sứ Ted Osius cũng hy vọng rằng trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm TPHCM và có thể nhìn thấy nhiều cơ hội mở ra giữa hai nước. Nhất là trong bối cảnh cả hai nước cùng gia nhập TPP.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn trong thời gian tới Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư số 1 tại TPHCM
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn trong thời gian tới Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư số 1 tại TPHCM

Ông Ted Osius cảm ơn sự hỗ trợ của TPHCM trong việc tạo điều kiện xây dựng cơ sở Trường đại học Fulbright trên địa bàn thành phố. Đây là dự án thiết thực, đầu tư vào giới trẻ, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ TPHCM. Đồng thời, dự án hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực này sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị ông Ted Osius tiếp tục vận động Chính phủ Hoa Kỳ triển khai thêm các chương trình, dự án hỗ trợ Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, ông Thăng cũng mong muốn Hoa Kỳ giúp đỡ trong việc ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, đang ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân Việt Nam ở khu vực Nam Trung Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long. Và mong Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Quốc Anh

Bí thư Thăng mong nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư - 3