Bí thư Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

(Dân trí) - Các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - giữ chức HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng nay 16/6, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố với tỷ lệ 100% phiếu bầu so với tổng số đại biểu có mặt. Ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ Chủ tịch UBND thành phố. Các ông Đặng Việt Dũng, Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ông Trần Văn Miên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.


Bí thư Nguyễn Xuân Anh (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Bí thư Nguyễn Xuân Anh (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Kỳ họp cũng bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban HĐND, chánh văn phòng HĐND và ủy viên UBND thành phố.

Sau khi nhậm chức, ông Nguyễn Xuân Anh thừa quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Trần Thọ - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII.


Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa) tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa) tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, quê Hòa Vang (TP Đà Nẵng), có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Ngày 16/10/2015, tại cuộc họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 26/1/2016, ông Nguyễn Xuân Anh là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12 2016 – 2021.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, quê phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ngày 26/1/2015, tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng lần thứ 12 (bất thường) nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay cho ông Văn Hữu Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Thơ có bằng lý luận chính trị cao cấp của Việt Nam. Ông là cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.

Khánh Hồng