Bí thư Hà Nội mong muốn văn nghệ sĩ hiến kế xây dựng Thủ đô

(Dân trí) - Để tránh sự quan liêu, trì trệ, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường gặp gỡ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức nhiều hơn, xem xét, lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản biện cho các chương trình, đề án của thành phố.

Ngày 11/6, lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Hơn 70 đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt, trong đó có Giáo sư Vũ Khiêu, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam, KTS. Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô

Tại buổi làm việc, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô đã phát biểu những ý kiến đóng góp thẳng thắn trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kiến trúc, quản lý đô thị, đời sống văn hoá, xây dựng chính quyền phục vụ… mang tính xây dựng đối với đội ngũ lãnh đạo của TP Hà Nội. Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; phân tích sâu sắc những nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ, kiến nghị giải pháp nhằm tạo bước đột phá mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị, Thành phố cần có tầm nhìn dài, rộng hơn, kiểm soát tốt quá trình đô thị hoá. Câu chuyện về quy hoạch hệ thống thoát nước trước đây vốn chỉ cho 2 triệu dân đang “gánh” 10 triệu dân được ông Vạn đưa ra như một điển hình của tầm nhìn cho thành phố dạng mega-city.

Tiến sĩ Lưu Minh Trị - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long nêu ý kiến, về mặt di sản văn hoá, Hà Nội là địa phương có số di sản thuộc loại lớn nhất cả nước với giá trị văn hoá, lịch sử vô cùng quý giá. Tiến sĩ Lưu Minh Trị đề nghị thành phố cần lưu ý bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Thủ đô. Cụ thể là một số di sản như phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long; tu bổ các di tích cách mạng – kháng chiến, chỉnh trang lại các biển di tích kháng chiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với giới văn nghệ sĩ, trí thức tại buổi gặp mặt
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với giới văn nghệ sĩ, trí thức tại buổi gặp mặt

Nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội đóng góp tâm nguyện thành phố dù muốn phát triển đến đâu về kinh tế thì cũng không thể quên lĩnh vực song song với nó, là phát triển văn hóa. Và dù có hội nhập quốc tế đến đâu thì cũng không quên giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, “hòa nhập chứ không hòa tan”.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp, những kiến nghị, đề xuất và sự tin tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đối với sự phát triển của Thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, bất cứ khi nào có ý kiến góp ý, các văn nghệ sĩ, trí thức hãy gửi cho thành phố để tiếp thu, và sẽ có văn bản của thành phố để chỉ đạo triển khai thực hiện những ý kiến đóng góp xác đáng của đội ngũ trí thức.

Ông Hoàng Trung Hải cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ có ý kiến chỉ đạo để nhận được những ý kiến góp ý nhiều hơn nữa để tận dụng được trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô. Để tránh sự quan liêu, trì trệ, lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường gặp gỡ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức nhiều hơn, xem xét, lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản biện cho các chương trình, đề án của thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao đổi với giới trí thức
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao đổi với giới trí thức

Với những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức những vấn đề cụ thể đã có hướng giải quyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành của thành phố xem xét, triển khai thực hiện ngay.

Các cấp ủy và chính quyền Hà Nội với tinh thần trách nhiệm và cầu thị sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tiêu biểu Thủ đô, trân trọng áp dụng những kế sách của đại biểu đóng góp, đồng thời cam kết tiếp tục chia sẻ và tạo những thuận lợi hơn nữa, để đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô phát huy và khơi dậy mọi năng lực sáng tạo của mình, góp phần xây dựng đất nước, Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quang Phong