Bí thư Đà Nẵng: Không ai có khả năng thao túng lãnh đạo thành phố!

(Dân trí) - “Thành phố không ưu ái bất cứ doanh nghiệp nào, tất cả đều bình đẳng như nhau. Không có chuyện ưu ái doanh nghiệp như thông tin đồn thổi” - Ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khẳng định tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu ngày 12/7.


Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Đà Nẵng: Thành phố không ưu ái bất cứ doanh nghiệp nào.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP Đà Nẵng: "Thành phố không ưu ái bất cứ doanh nghiệp nào".

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quốc Hòa bày tỏ băn khoăn khi thời gian qua có thông tin lãnh đạo thành phố mất đoàn kết nội bộ do có sự chi phối của doanh nghiệp, làm cho niềm tin của người dân bị giảm sút. Cử tri hỏi thẳng các đại biểu HĐND TP: “Xin các đại biểu cho cử tri biết thời gian qua có đại gia nào chi phối hoạt động của lãnh đạo Đà Nẵng không? Việc chi phối làm mất đoàn kết nội bộ trong nội bộ lãnh đạo TP?".

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định, không có chuyện lãnh đạo Đà Nẵng mất đoàn kết nội bộ. Bằng chứng là với sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành công tác của lãnh đạo TP, trong 6 tháng đầu năm vừa qua, các chỉ tiêu Đà Nẵng đề ra đều đạt khá trở lên; Đà Nẵng ngày càng có sức hút đối với du khách.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Trong quá trình điều hành có thể có một số nội dung, ý kiến chưa thống nhất ngay trong lãnh đạo TP, đó là chuyện bình thường. Nhưng không có chuyện mất đoàn kết nội bộ, không ai có khả năng chi phối lãnh đạo TP! Thành phố không ưu ái bất cứ doanh nghiệp nào, tất cả đều bình đẳng như nhau. Do vậy, không có chuyện ưu ái doanh nghiệp như thông tin đồn thổi”.

Đồng thời, theo ông Nguyễn Xuân Anh, lãnh đạo chính quyền thành phố luôn có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện và bảo vệ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật. Doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn thành phố “mạnh”, thì thành phố mới “khỏe”, tăng trưởng kinh tế bền vững và ngày càng nâng cao.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng nói thêm rằng trong thời gian qua có những thông tin không chính xác về lãnh đạo thành phố, cử tri khi tiếp cận thông tin cần có sự chọn lọc, khách quan.

Đối với quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu lãnh đạo quận tiếp tục quan tâm chỉ đạo bảo đảm cảnh quan đô thị đẹp, sạch sẽ; hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, để xe gây cản trở giao thông trên đường Bạch Đằng. Bên cạnh đó, cần tổ chức điều tiết và kiểm soát giao thông tốt hơn, hạn chế tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trong khu vực trung tâm trong thời gian gần đây.

Cũng trong buổi tiếp xúc với các đại biểu HĐND TP, cử tri quận Hải Châu tiếp tục có nhiều ý kiến về vấn đề quy hoạch ở bán đảo Sơn Trà, tình trạng khai thác đá ở núi Phước Tường... Đây là những vấn đề nóng ở nghị trường Đà Nẵng trong kỳ họp thứ 4 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX vừa qua.

Tâm An