Báo cáo về nạn buôn người của Mỹ không khách quan với Việt Nam

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới đã có những nhận xét không khách quan, không phản ánh những nỗ lực to lớn của Việt Nam về đấu tranh chống tệ nạn này.

Ngày 29/7/2015, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới.

 

chihang-45e70-6bcd2
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Bà Phạm Thu Hằng cho rằng: "Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 về tình hình buôn bán người trên thế giới đã có những nhận xét không khách quan, không phản ánh những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán người trong thời gian vừa qua".

"Tôi xin khẳng định Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và đã có những biện pháp, chế tài cụ thể kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn nạn buôn bán người, đã thông qua Luật Phòng chống mua bán người và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015. Những nỗ lực này của Việt Nam được nhiều nước và các tổ chức, trong đó có cả Hoa Kỳ thừa nhận", Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 xếp hạng 188 chính phủ trên toàn thế giới về cách chống nạn buôn người. Báo cáo này xếp Việt Nam ở nhóm 2, thuộc nhóm các nước có chính phủ “chưa tuân thủ đầy đủ” các tiêu chuẩn tối thiểu trong Đạo Luật Bảo vệ chống bạo lực và buôn người của Mỹ nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để hướng tới việc tuân thủ các tiêu chuẩn đó.

Nam Hằng