Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Với những đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc và giai đoạn xây dựng đổi mới đất nước trong thời bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Vào tháng 1 năm 1948, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định chính thức được thành lập. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định luôn tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên quân và dân trong tỉnh hăng hái thi đua trong chiến đấu và lao động sản xuất. Chi viện sức người, sức của cho chiến trường góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

22-74b7b
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Trong giai đoạn xây dựng, đổi mới đất nước, tiếp truyền thống Ban Tuyên giáo Nam Định tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ định hướng tư tưởng về đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng thời biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những thành tích, đóng góp trong nhiều năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đức Văn