Quảng Ngãi:

Bàn giao tàu vỏ thép 14 tỷ đồng để ngư dân vươn khơi bám biển

(Dân trí) - Sáng ngày 26/2, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), doanh nghiệp đóng tàu tổ chức bàn giao tàu vỏ thép hành nghề lưới rê cho ngư dân Võ Văn Hân (SN 1969, ngụ xã Bình Châu). Trị giá chiếc tàu gần 14 tỷ đồng theo chương trình Nghị định 67.

Theo đó, tàu vỏ thép trên mang số hiệu QNg 90999-TS với tên gọi tàu Biển Đông 1, có chiều dài 27m, rộng 7,1m, chiều cao mạn 3,1m, trọng tải 143 tấn, công suất 811CV, tốc độ hoạt động hơn 10 hải lý/giờ. Tàu Biển Đông 1 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa khoảng 30 ngày với sức chứa cho khoảng 20 ngư dân.

Bàn giao tàu vỏ thép khủng gần 14 tỷ cho ngư dân Quảng Ngãi, góp phần hiện đại hóa đội tàu tiến ra ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa vững vàng.
Bàn giao tàu vỏ thép khủng gần 14 tỷ cho ngư dân Quảng Ngãi, góp phần hiện đại hóa đội tàu tiến ra ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa vững vàng.

Theo chủ tàu Võ Văn Hân, tàu Biển Đông 1 đóng mới hoàn toàn, ước tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng; trong đó vay vốn ngân hàng theo Nghị định 67 là 13,2 tỷ đồng. Thời gian trả nợ vay 11 năm, ngư dân trả lãi suất 1%/năm và nhà nước hỗ trợ 6%/năm.

Đây là tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. Trước đó, ngư dân Quảng Ngãi đã hạ thủy và đưa vào sử dụng 3 tàu vỏ thép, trị giá từ 6 - 8 tỷ đồng/tàu.

Hồng Long