Quảng Trị:

Bàn giao kỷ vật của những cán bộ “đi B”

(Dân trí) - Ngày 23/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao kỷ vật “đi B” và khai mạc Triển lãm “Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về”.

Đây là hoạt động tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, những người có công với cách mạng. Đồng thời, công bố, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, kỷ vật của những cán bộ “đi B”, trong đó có những người con của mảnh đất Quảng Trị đau thương, anh dũng, kiên cường trong lửa đạn, đã đóng góp máu xương cho Tổ quốc.

Bàn giao kỷ vật của những cán bộ “đi B”

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị trao kỷ vật cho các gia đình
Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị trao kỷ vật cho các gia đình

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tư liệu châu bản triều Nguyễn cho tỉnh Quảng Trị
Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tư liệu châu bản triều Nguyễn cho tỉnh Quảng Trị

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết, từ cuối năm 1959, hàng trăm đoàn cán bộ với tinh thần tình nguyện, bí mật vượt Trường Sơn vào Nam (được gọi là “đi B”). Ngày lên đường vào Nam, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật, thư từ tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ, âm thầm trở vào Nam theo con đường dân sự.

20 năm sau ngày đất nước thống nhất, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước bắt đầu tiếp nhận khối hồ sơ kỷ vật này từ Ủy ban Thống nhất Chính phủ.


Kỷ vật của cán bộ “đi B”

Kỷ vật của cán bộ “đi B”

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ “đi B” có ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ “đi B” mà còn là một nguồn tài liệu độc đáo, đa dạng, nguồn sử liệu vô giá minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt.

Sau hàng chục năm, các kỷ vật đã được trao cho gia đình cán bộ đi B
Sau hàng chục năm, các kỷ vật đã được trao cho gia đình cán bộ đi B

Tại buổi lễ, 23 cán bộ “đi B” và thân nhân cán bộ đi B của tỉnh Quảng Trị được nhận lại kỷ vật.

Ông Mai Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, trong số những cán bộ “đi B” ngày ấy, nhiều người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường, số còn lại tuổi đã cao hoặc đã mất, nhưng những thành quả các cán bộ để lại là vô cùng to lớn.


Triển lãm tư liệu, kỷ vật của cán bộ “đi B”

Triển lãm tư liệu, kỷ vật của cán bộ “đi B”

Tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ về cán bộ “đi B”. Đây là nguồn tài liệu vô cùng quý giá.

Dịp này, hơn 200 tư liệu, kỷ vật của cán bộ “đi B” được lựa chọn, giới thiệu tại triển lãm “Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về”. Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến hết tháng 7/2018 tại Thành Cổ Quảng Trị.

Đ. Đức