Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới

(Dân trí) - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân một lần nữa đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng, bà Ngân được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới - 1

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV làm lễ tuyên thệ (Ảnh: HL)

Công bố kết quả kiểm phiếu, đại biểu Bùi Văn Cường (Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) - Trưởng Ban kiểm phiếu - cho biết, có 490 đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, trong đó có 483 phiếu đồng ý (bằng 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội), 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,21% tổng số đại biểu) bầu bà Ngân làm Chủ tịch Quốc hội.

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Với các Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển nhận 480 phiếu tán thành (tương đương trên 97% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Uông Chu Lưu nhận 478 phiếu tán thành (tương đương 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội). Bà Tòng Thị Phóng nhận 482 phiếu tán thành (tương đương 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội). Ông Đỗ Bá Tỵ nhận 484 phiếu tán thành tương đương (97,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới - 2

13 nhân sự khác cũng trúng cử với số phiếu cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thuý Anh nhận 461 phiếu đồng ý, bằng 93,32% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Thanh Bình nhận 475 phiếu đồng ý, bằng 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Hà Ngọc Chiến nhận 487 phiếu đồng ý, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Xuân Dũng nhận 479 phiếu đồng ý, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định nhận 463 phiếu đồng ý, bằng 93,62% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Giàu nhận 473 phiếu đồng ý, bằng 95% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Hải nhận 479 phiếu đồng ý, bằng 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhận 395 phiếu đồng ý, bằng 79,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga nhận 452 phiếu đồng ý, bằng 90,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Hồng Thanh nhận 353 phiếu đồng ý, bằng 71,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Văn Tuý nhận 484 phiếu đồng ý, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Trọng Việt nhận 484 phiếu đồng ý, bằng 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận 473 phiếu đồng ý, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các Nghị quyết về việc ghi nhận kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng được thông qua ngay sau đó với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối.

Đoàn Chủ tịch của Quốc hội khoá XIV chính thức hoàn thiện. 4 Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu cùng lên hàng ghế Đoàn Chủ tịch để điều hành cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay sau đó. Bà Phóng mời tất cả mọi người trong phòng họp Diên Hồng đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới - 3
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá mới - 4

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cam kết sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. (Ảnh: HL)

Đội tiêu binh được lệnh tiến vào vị trí. Quân nhạc cất lên trong khi đội tiêu binh di chuyển qua lễ đài với cờ Tổ quốc giương cao. Bà Ngân được mời ra đứng trên bục tuyên thệ, tay trái đặt trên quyển Hiến pháp trên bàn, tay phải giơ ngang đầu. “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch Quốc hội CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó” - bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Phát biểu nhậm chức sau đó, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao với đồng bào cả nước, trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nữ Chủ tịch Quốc hội hứa sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khoá XIV phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Quốc hội, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập Hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cam kết sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV chính thức ra mắt Quốc hội với 18 thành viên (Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên sẽ là người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội).

P. Thảo