An Giang: 36 năm thưc hiện “đền ơn đáp nghĩa” vẫn còn tồn 250 hồ sơ chưa giải quyết

(Dân trí) - Qua 36 năm triển khai và thực hiện chính sách khen, đền ơn đáp nghĩa người có công, An Giang đã khen thưởng 27.445 tập thể và cá nhân. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn còn 250 trường hợp hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết.

Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng 215 Huân chương Độc lập, Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến cho các gia đình liệt sĩ, các cán bộ kháng chiến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Huân, Huy chương, bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Huân, Huy chương, bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Tại buổi lễ Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 68 Huân chương Độc lập hạng Ba, 8 Huân chương Khánh chiến hạng Nhất, 30 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 64 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 23 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho 200 gia đình thuộc tỉnh An Giang có nhiều liệt sĩ, gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và các gia đình và cá nhân thuộc tỉnh An Giang, đã có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập và Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự hy sinh không gì sánh được của những người dám quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

Qua 36 năm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công nhưng đến nay trên địa bàn An Giang còn tồn 250 hồ sơ chưa giải quyết
Qua 36 năm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công nhưng đến nay trên địa bàn An Giang còn tồn 250 hồ sơ chưa giải quyết

Qua 36 năm triển khai và thực hiện chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến, An Giang đã triển khai phát động thực hiện được 100 đợt khen thưởng thành tích kháng chiến với số lượng được khen thưởng lên đến 27.445 tập thể và cá nhân.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn còn 250 trường hợp hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết, đây là vấn đề mà các ngành có liên quan cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, tháo gỡ những khó khăn để sớm giải quyết triệt để, không để tồn đọng hồ sơ, không để khiếu kiện, không để sai sót, để không thẹn với người đã ra đi, để an lòng những người ở lại.

Nguyễn Hành