Quảng Bình:

Ăn chặn tiền của người chết, cắt xén tiền của người nghèo!

(Dân trí) - Cán bộ chính sách xã “ăn chặn” tiền của người chết; Chủ tịch UBND xã chiếm đoạt tiền hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà; hiệu trưởng, kế toán “cắt xén” tiền hỗ trợ học sinh nghèo…

 

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVI, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh này cho biết, trong năm 2015, đã xử lý 9 vụ án liên quan đến vấn đề tham nhũng.

Theo đó, TAND huyện Quảng Trạch xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Thanh Long, công chức Văn hóa - Thông tin phụ trách chính sách của xã Quảng Phương về tội “Tham ô tài sản” của người đã khuất với số tiền 71,421 triệu đồng và đã tuyên phạt 48 tháng tù.

Bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch mỏi mòn chờ tiền mai táng phí của chồng
Bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch mỏi mòn chờ tiền mai táng phí của chồng

Còn đối tượng Đinh Minh Thiệu (SN 1958, công chức chính sách xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá) “ẵm” tiền mai táng phí của người chết 13,8 triệu đồng.

Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Cơ quan CSĐT, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Ông Võ Hồng Thái (phía trước) bị dẫn giải về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra
Ông Võ Hồng Thái (phía trước) bị dẫn giải về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra

Cụ thể, từ năm 2012 - 2014, ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 37,2 triệu đồng thuộc chương trình hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà trên địa bàn xã.

Cơ quan CSĐT phục hồi điều tra vụ Phạm Ngọc Tú, Thủ kho, thủ quỹ Hợp tác xã Phú Hòa, xã Phú Thủy (Lệ Thủy) về hành vi “Tham ô tài sản” với số tiền 148 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can tiếp tục bỏ trốn nên hiện đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.

TAND huyện Bố Trạch đưa ra xét xử sơ thẩm vụ đối tượng Trần Văn Thuận, nhân viên Bưu điện huyện Bố Trạch “Tham ô tài sản” với số tiền 175 triệu đồng và đã tuyên phạt 7 năm tù.

TAND huyện Tuyên Hóa xét xử sơ thẩm vụ đối tượng Phạm Anh Đào (trú tại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) về tội “Tham ô tài sản” với số tiền 14,9 triệu đồng và đã tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; xét xử sơ thẩm vụ Hồ Quý Ly (trú tại thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) về tội “Tham ô tài sản” với số tiền 15,985 triệu đồng và đã tuyên phạt 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Mầm non xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy: Bà Phan Thị Giang, Hiệu trưởng và Nguyễn Thị Xiêm, Kế toán, trong quá sử dụng ngân sách Nhà nước đã có hành vi vi phạm các quy định về quản lý kinh tế và thực hiện chế độ giáo viên của nhà trường gây thiệt hại 163 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ và chưa khởi tố bị can.

Còn TAND huyện Bố Trạch xét xử sơ thẩm vụ Trần Văn Mười (trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “Tham ô tài sản" với số tiền 125,78 triệu đồng và tuyên phạt 4 năm, 6 tháng tù.

Mặc dù vậy đã phát hiện nhiều vụ tham nhũng trong năm qua, tuy nhiên TAND và VKSND tỉnh này cũng thừa nhận công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng.

Việc phát hiện sai phạm tham nhũng, lãng phí ở một số lĩnh vực mà dư luận quan tâm chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu…

Đặng Tài