Hà Tĩnh:

63 Mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”

(Dân trí) - Chiều ngày 18/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần thứ 6 cho 63 bà mẹ, trong đó có 2 mẹ còn sống.

Đây là hoạt động tri ân công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ trong thời kỳ chiến tranh; qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, các liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao danh hiệu Mẹ VNAH cho mẹ Nguyễn Thị Minh (xã Sơn Lễ - Hương Sơn). Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao danh hiệu Mẹ VNAH cho mẹ Nguyễn Thị Minh (xã Sơn Lễ - Hương Sơn). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vào trong chiều ngày 18/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã làm Lễ tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 63 mẹ, trong đó có 2 mẹ còn sống.

Cũng tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng, trao truy tặng danh hiệu cao quý cho thân nhân các mẹ VNAH.

 Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng, trao truy tặng danh hiệu cao quý cho thân nhân các mẹ VNAH.
 Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao tặng, trao truy tặng danh hiệu cao quý cho thân nhân các mẹ VNAH.

 

Trước đó vào tháng 7/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã  tổ chức lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 5 cho 160 mẹ

Xuân Sinh