5 ứng viên đại biểu Quốc hội Trung ương có đơn khiếu nại, tố cáo

(Dân trí) - Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, trong 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương có 5 người bị khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh:VOV)

Sáng 14/4, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3. Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, từ ngày 22/3 đến ngày 12/4, Ban Thường trực Uỷ ban cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu.

Các hội nghị lấy ý kiến này được tổ chức công khai, dân chủ theo đúng thời gian quy định. Hội nghị có số lượng cử tri tham dự đông nhất là 151 người (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), hội nghĩ có cử tri tham dự ít nhất 54 người (phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM).

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử như sau: các cơ quan Đảng 12/12 người được tín nhiệm 100%; Cơ quan Chủ tịch nước 3/3 được tín nhiệm 100%; Cơ quan Quốc hội: 111/113 người được tín nhiệm 100%; 1 người được tín nhiệm 98,9% (ông Nguyễn Phước Lộc); 1 người được 99,8% (ông Phạm Lương Sơn).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 17/17 người được tín nhiệm 100%; Bộ Quốc phòng 15/15 người được tín nhiệm 100%; Bộ Công an 3/3 người được tín nhiệm 100%; Toà án nhân dân tối cao 1/1 người được tín nhiệm 100%; Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1/1 người được tín nhiệm 100%; Kiểm toán nhà nước 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 30/31 người được tín nhiệm 100%, 1 người được tín nhiệm 98,6% (ông Đỗ Ngọc Thịnh).


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần 3.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần 3.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác, cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương không có các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh.

Ngày 13/4, Ban thường trực nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở Trung ương. Ban thường trực đã gửi 4 trường hợp đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp gửi đến cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời phản ánh của cử tri là không có căn cứ và vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được 100% cử tri đồng ý, có 5 người được cử tri ở cơ quan tín nhiệm dưới 100% và 3 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm dưới 100% nhưng tất cả đều đạt trên 97% trở lên.

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm nơi công tác và nơi cư trú, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến trình đoàn Chủ tịch và Hội nghị hiệp thương 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, đây là hội nghị rất quan trọng. Do vậy, ông mong đại biểu bàn luận thẳng thắn, công khai, dân chủ, bám sát theo tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Quang Phong