Nghệ An:

5.640 đối tượng bảo vệ tổ quốc, tham gia nghĩa vụ quốc tế chưa được hưởng chế độ

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 5.640 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Vừa qua UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết quá trình thực hiện quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Quyết định 62 / 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ về việc chi trả chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc.

Ban chỉ đạo của tỉnh Nghệ An đã khảo sát 69.200 đối tượng, trong đó có trên 52.100 trường hợp đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp. Tổng số kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 62 là gần 228,6 tỷ đồng. Đồng thời qua rà soát ban chỉ đạo nhận thấy còn lại 5.460 trường hợp chưa được giải quyết.

Qua hội nghị tổng kết công tác thực hiện chi trả chế độ chính sách theo quết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 5.460 trường hợp tham gia bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ quốc tế vẫn chưa được chi trả chế độ.
Qua hội nghị tổng kết công tác thực hiện chi trả chế độ chính sách theo quết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 5.460 trường hợp tham gia bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ quốc tế vẫn chưa được chi trả chế độ.

Việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, trong đó có đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Qua đây thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước đối với người có công, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc, sự hi sinh cống hiến của thế hệ đi trước, nâng cao lòng tự hào, truyền thống của dân tộc.

Ông Lê Xuân Đại - PCT UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Các địa phương trên địa bàn tỉnh cần nhanh chóng rà soát thông tin về số lượng những trường hợp còn sót lại. Đề nghị Quân khu 4 có ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương trong việc rà soát hồ sơ. Các trường hợp đã được công nhận cần phải nhanh chóng bố trí nguồn ngân sách để chi trả kịp thời.

Trong thời gian qua, quá trình thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 62 trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn gặp phải một số vướng mắc như: Một số địa phương làm công tác khảo sát, dự báo số lượng chưa chính xác, việc triển khai lập hồ sơ xét duyệt còn nhiều sai sót, chưa đúng quy định, sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan trong việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng còn chậm.

Nguyễn Duy