Khánh Hòa:

2 tàu Hải quân Hoa Kỳ cùng thủy thủ đoàn gần 120 người đến Cam Ranh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quốc Trâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết, sáng 5/7, 2 tàu của Hải quân Hoa Kỳ cùng thủy thủ đoàn 118 người đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, 2 tàu gồm: USS Coronado và USNS Salvor của Hải quân Hoa Kỳ đã đến cảng Quốc tế Cam Ranh và tham gia hoạt động Giao lưu Hải quân (NEA) Việt Nam - Hoa Kỳ, lần thứ VIII.

NEA Vietnam là hoạt động thường niên, được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam.

Hoạt động kéo dài từ 5-10/7, tập trung vào việc trao đổi kỹ năng quân y, tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải...

Ngoài ra, trong thời gian nói trên, thủy thủ đoàn của tàu Hải quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân; thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh này…

USS Coronado là loại tàu tấn công cận bờ (LCS), thuộc lớp Independence, dài 127 m, rộng 32 m, giãn nước đầy tải 3.100 tấn. Tàu này có tốc độ lên đến 80 km/giờ và tầm hoạt động trên 6.400 km, trang bị pháo 57 mm, tên lửa đối không và có khả năng chở theo trực thăng.

USNS Salvor thuộc lớp tàu Safeguard, với độ choán nước 3.282 tấn, dài 78 m, tốc độ 14 hải lý/giờ. Đây là loại tàu cứu hộ, cứu đắm, trục kéo… khi tham gia làm nhiệm vụ trên biển.

Viết Hảo