18 giờ bận rộn của Tổng thống Pháp Hollande tại Hà Nội

(Dân trí) - 18 giờ ở Hà Nội là cả một lịch trình dày đặc các hoạt động của Tổng thống Pháp Francois Hollande với 5 cuộc làm việc, 3 bài phát biểu, 1 cuộc họp báo quốc tế. Dù bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian thăm phố cổ Hà Nội, uống cà phê trên phố Mã Mây...

18 giờ bận rộn của Tổng thống Pháp Hollande tại Hà Nội - 1


Chuyên cơ chở Tổng thống Hollande hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 6/9. Chương trình làm việc chính thức của ông bắt đầu từ lúc 8h sáng cùng ngày với Lễ đón tiếp tại Phủ Chủ tịch.

Chuyên cơ chở Tổng thống Hollande hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 6/9. Chương trình làm việc chính thức của ông bắt đầu từ lúc 8h sáng cùng ngày với Lễ đón tiếp tại Phủ Chủ tịch.

Sau lễ đón tiếp, ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang để thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Sau lễ đón tiếp, ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang để thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai vị lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết của 16 văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp đồng Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus trị giá 6,5 tỷ USD.
Hai vị lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết của 16 văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp đồng Việt Nam mua 40 máy bay của Airbus trị giá 6,5 tỷ USD.

Tại cuộc họp báo quốc tế, Tổng thống Hollande và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với báo giới về kết quả cuộc hội đàm, nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, để làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược.
Tại cuộc họp báo quốc tế, Tổng thống Hollande và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với báo giới về kết quả cuộc hội đàm, nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, để làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược.

Cũng trong sáng ngày 6/9, ông Hollande đã có một bài phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông hy vọng rằng, chuyến thăm của ông lần này sẽ giúp kết nối quá khứ và tương lai giữa hai nước (Ảnh: AFP)
Cũng trong sáng ngày 6/9, ông Hollande đã có một bài phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông hy vọng rằng, chuyến thăm của ông lần này sẽ giúp kết nối quá khứ và tương lai giữa hai nước (Ảnh: AFP)

Tại bữa Quốc yến trưa nay, ông Hollande cũng có một bài diễn văn xúc động đề cập đến quan hệ Việt-Pháp. Theo Tổng thống Pháp, quan hệ hai nước đã sang một trang mới dựa trên những quan điểm chung và lòng tin ở tương lai.
Tại bữa Quốc yến trưa nay, ông Hollande cũng có một bài diễn văn xúc động đề cập đến quan hệ Việt-Pháp. Theo Tổng thống Pháp, quan hệ hai nước đã sang một trang mới dựa trên những quan điểm chung và lòng tin ở tương lai.


Dù rất bận rộn nhưng ông vẫn thu xếp thời gian hơn một giờ đồng hồ để thăm phố cổ Hà Nội, thưởng thức cà phê nơi đây. Đi đến đâu, ông cũng tươi cười thân thiện vẫy chào người dân. Ông đi bộ dọc tuyến phố Mã Mây đến Hàng Bạc và luôn ngạc nhiên thích thú với những nét riêng của phố cổ. (Ảnh: Hữu Nghị)

Dù rất bận rộn nhưng ông vẫn thu xếp thời gian hơn một giờ đồng hồ để thăm phố cổ Hà Nội, thưởng thức cà phê nơi đây. Đi đến đâu, ông cũng tươi cười thân thiện vẫy chào người dân. Ông đi bộ dọc tuyến phố Mã Mây đến Hàng Bạc và luôn ngạc nhiên thích thú với những nét riêng của phố cổ. (Ảnh: Hữu Nghị)

Các du khách nước ngoài ngạc nhiên khi gặp vị Tổng thống Pháp tại Thủ đô Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị)
Các du khách nước ngoài ngạc nhiên khi gặp vị Tổng thống Pháp tại Thủ đô Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị)

18 giờ bận rộn của Tổng thống Pháp Hollande tại Hà Nội - 10


Rời phố cổ, người đứng đầu nước Pháp có liên tiếp hai cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi rời Hà Nội tới thăm TP Hồ Chí Minh.

Rời phố cổ, người đứng đầu nước Pháp có liên tiếp hai cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi rời Hà Nội tới thăm TP Hồ Chí Minh.

Nam Hằng - Mạnh Thắng - Hữu Nghị