18 công dân Lào được cấp quốc tịch Việt Nam​

(Dân trí) - Chiều 18/1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 công dân Lào. Tới đây, tỉnh Quảng Bình sẽ cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu và một số giấy tờ khác cho các công dân mới này.

Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào

18 công dân nói trên là những người có tên trong danh sách người Lào và người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới. Danh sách này trước đó đã được trình lên Trưởng đoàn đại biểu biên giới của hai nước Việt - Lào. Danh sách này còn có 76 người Việt Nam cư trú tại 2 tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tháng 4/2018, Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam đã phê duyệt danh sách, gửi công hàm thông báo cho phía Lào. Tiếp đến ngày 22/10/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định chính thức cho phép 18 công dân Lào được nhập quốc tịch.

18 công dân Lào được cấp quốc tịch Việt Nam​ - Ảnh 2.

Cấp quốc tịch Việt Nam cho 18 người Lào

Tại buổi công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cấp quốc tịch cho 18 người Lào, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc mong tất cả các công dân Việt Nam mới được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch sẽ làm tròn bổn phận công dân của mình; chấp hành tốt pháp luật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng sẽ chỉ đạo các sở ban nghành làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh cho các em nhỏ. Các chế độ, chính sách sẽ đảm bảo quyền công dân cho 18 người.

Đặng Tài