13 tác phẩm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhận giải A

(Dân trí) - Tối 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng đợt I sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp từ Nhà hát Ca múa Quân đội (Hà Nội).

 

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, ngành Trung ương đã dự lễ.

 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Giải thưởng tiến hành xét 2 đợt xét chọn và trao giải thưởng, đợt I trao thưởng cho các tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong sáng tác, quảng bá từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013; đợt II từ tháng 4/2013 đến hết tháng 3/2015.

 

Hai năm qua, các Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã triển khi nhiều hoạt động thúc đẩy hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có hàng ngàn tác phẩm, công trình của hàng trăm, hàng ngàn tập thể, cá nhân tham gia sáng tác và quảng bá về chủ đề này trên các phương tiện, các loại hình báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật.

 

Nhiều tác phẩm xuất sắc ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Bám sát thực tiễn cuộc sống, chủ đề của giải thưởng, các tác giả, nhóm tác giả, các tập thể đã sáng tác, quảng bá thành công mảng đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm viết về các điển hình tiêu biểu, các mô hình hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều tác giả quan tâm thể hiện mảng đề tài mang đậm tính thời sự, tính chính luận bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc gắn với học tập và làm theo gương Bác…

 

Đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cũng được nhiều tác giả thể hiện thành công. Nhiều tác giả là người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài có tình cảm sâu nặng với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tác phẩm tham gia giải thưởng.

 

Nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các đơn vị: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương….
 

Hội đồng Giải thưởng đã trao 13 giải A, 45 giải B, 41 giải C và 37 giải khuyến khích tặng thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các năm 2011-2013.

 

9 Giải A về sáng tác được trao tặng: tác phẩm kịch múa “Những người con của núi” của nhóm tác giả Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông; tác phẩm “Hồ Chí Minh- Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại" của Giáo sư Trần Văn Giàu, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành; Công trình tượng đài “Bác Hồ với dân tộc Tây Nguyên" do các đơn vị của tỉnh Gia Lai sáng tác và xây dựng; Tác phẩm kiến trúc “Trường học Bình Dương" của tác giả Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự (thành phố Hồ Chí Minh); Cụm tác phẩm báo in “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - kinh nghiệm ở Lào Cai” của nhóm tác giả Báo Quân đội Nhân dân; Kịch bản phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” của tác giả Đinh Thiên Phúc, Hãng phim truyện Việt Nam; Loạt bài viết “Các mô hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đồng Nai” của tác giả Hà Thị Thanh Thúy, Báo Đồng Nai; Bút ký, Tiểu luận “Thơ văn Hồ Chí Minh- Những giá trị vĩnh cửu” của tác giả Phong Lê, NXB Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành; Sưu tầm truyện dân gian “Tây Nguyên với Bác Hồ” của tác giả Trương Bi, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

 

4 giải A về quảng bá được trao tặng: Báo Nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Chương trình ca múa nhạc “Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc”- Tổng đạo diễn Nhà văn, Trung tướng Hữu Ước (Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân).

 

Hương Thủy
 TTXVN