Đà Nẵng:

129 sĩ quan quân đội được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc

(Dân trí) - Nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), sáng 19/12, TP Đà Nẵng đã tổ chức trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước đến 129 cá nhân.

Hơn 3.600 sĩ quan quân đội cấp Tá đã nghỉ hưu đang sinh sống, sinh hoạt tại Đà Nẵng đã đến tham dự buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân dự thành phố Đà Nẵng - ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành 70 năm qua của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng quân đội đã có nhiều bước trưởng thành vượt bậc qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

129 sĩ quan quân đội được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Trần Thọ - trao 5 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đến 5 sĩ quan quân đội cấp tá

Đối với TP Đà Nẵng, xuất phát từ 7 đội viên đầu tiên làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền bảo vệ các hoạt động bí mật của Đảng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng phát triển lên trên 4.400 đội viên và trở thành lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở thành phố Đà Nẵng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, ngày 28/8/1945, UBND Cách mạng lâm thời TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập Đại đội Vệ quốc đoàn, lấy phiên hiệu là “Đại đội Vệ quốc đoàn Phan Thanh”.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đã cùng với các tầng lớp nhân dân đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc. TP Đà Nẵng được Nhà Nước tặng thưởng danh hiệu cao cả: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hơn 3.600 sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu trên địa bàn TP Đà Nẵng tham dự lễ kỷ niệm
Hơn 3.600 sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu trên địa bàn TP Đà Nẵng tham dự lễ kỷ niệm

Phát huy kết quả này, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng trong những năm qua tiếp tục không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân; đóng góp tích cực về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời kịp thời đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cách mạng và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Cũng tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đến 5 sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu; 10 sĩ quan cấp tá nghỉ hưu nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 114 sĩ quan cấp tá nghỉ hưu Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua.

Công Bính