Hơn 40.000 lao động nước ngoài được cấp phép lao động

Trong sáu tháng đầu năm 2014, tình hình mại dâm, ma túy vẫn diễn biến phức tạp; nhất là việc sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng nhanh.

Đó là báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH công bố ngày 18-6. Đến cuối tháng 5, cả nước có gần 200.000 người nghiện ma túy, chủ yếu là nam giới. Hầu hết người sử dụng ma túy tổng hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần, không ít trường hợp đã phạm tội giết người do bị bệnh hoang tưởng.

Trong năm tháng đầu năm, cả nước có 50.000 người đi xuất khẩu lao động và hơn 40.000 lao động nước ngoài được cấp phép lao động trong nước. Trong nước đã giải quyết việc làm cho hơn 750.000 người. Cả nước đã bỏ ra khoảng 6.000 tỉ đồng để trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 2,6 triệu người nghèo.