Bản tin thị trường lao động số 2/2014:

Hơn 162.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

(Dân trí) - Đây là số liệu được Bộ LĐTB&XH, Tổng cục thống kê và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra sáng 1/7, trong Hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 2, quý 2/2014. Theo đó, tình trạng nhân lực trình độ ĐH thất nghiệp vẫn tăng nhanh.

Quang cảnh buổi công bố Bản tin thị trường lao động số 2/2014.
Quang cảnh buổi công bố Bản tin thị trường lao động số 2/2014.

ļb style="mso-bidi-font-weight: normal">Thất nghiệp tăng

Quý 1/2014 được ghi nhận có 162.400 người có trình độĠđại học trở lên thất nghiệp, tăng 4.300 người so với quý 4/2013. Số lao động trình độ cao đẳng thất nghiệp chiếm 6,81%, tăng 7.500 người so với quý 4/2013.

Đánh giá nguyên nhân, ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện KHLĐXH (Bộ LĐTB&XH ), cho rằng có nhiều, nhưng quan trọng nhất là chất lượng đào tạo trong các trường CĐ, ĐH chưa cao nên lao động mới tốt nghiệp không đáp ứng được nhu cầu Ŵuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp. 

Ông Ngọc nhận xét: “Sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế khiến cho cung và cầu trong lao động tŨay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong nhà trường chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thiếu công khai, minh bạch thông tin tuyển dụng phần nào hạn chế khả năng tiếp cận, tìm kiếm việc làm của nhóm lao động nǠy”.

Ông Nguyễn Bá Ngọc
Ông Nguyễn Bá Ngọc

Báo cáo quý 1/2014 cho thấy, cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nŧhiệp, tăng 145.8000 người so với quý 4/2013. Trong số người thất nghiệp, có 493.000 nữ giới, 546.7000 người ở thành thị.

Tỷ lệ thất nghiệp chungĠcủa quý 1/2014 là 2,21%. “Tỷ lệ này dù có tăng 1,9% so với quý 4/2013 nhưng đã giảm nhẹ so với quý I/2013” - ông Ngọc nói.

Thanh niên khó tìm việc

Bản báo cáo ghi nhận lứa tuổi từ 15 đến 24 có tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Theo đó, trong quý 1/201Ĵ đã ghi nhận với 504.700 thanh niên lứa tuổi này thất nghiệp, tăng 54.400 người so với quý 4/2013. Đặc biệt, có 21,2% thanh niên độ tuổi từ 20 đến 24 có trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp.

Một cảnh báo khác được đưa ra là tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 3,4%, cao gấp 1,2 lần sao với cả nước. Trong khi đó, lao động trong nhóm ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản có tỷ lệ thất nghiệp làĠ4,7%; của nhóm lao động gia đình là 4,1% và lao động tự làm là 3,1%.

Quý 1/2014, gần 1,3 triệu lao động thiếu việc làm. Đây là những người làm vũệc dưới 35 giờ/tuần, mong muốn và sẵn sàng làm thêm giờ, chiếm 2,78% tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm.

Số lao động thiếu việc làm này tăng 66.500 người so với quý 4/2013. Tuy nhiên giảm 14.6000 người so với quý 1/2013. Theo ông Ngọc, tỷ lệ thiếu việc làm có xu hướng cao hơn ở những tháng đầu năm và giảm dần ở những tháng cuối năm.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi trong năm 2014, tạo cơ hội cho thị Ŵrường lao động phát triển. Nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục tăng tập trung tại những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong quý I/2014, nhân lực ngành xây dựng đã giảm 488.000 người; ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 257.000 người;Ġngành bán buôn và bán lẻ giảm 218.000 người. Mặc dù cả ba ngành trên đều tăng việc làm trong quý IV/2013, cụ thể mức tăng tương ứng là 193.000 người, 128.000 người và 108.000 người so với quý 3/2013.



Hiếu Minh