Dự kiến điểm chuẩn ĐH Hồng Đức, Hùng Vương, Học viện Kỹ thuật Mật mã

(Dân trí) - Ba trường đại học trên vừa công bố điểm thi. Theo đó, điểm thi của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay cao hơn năm trước, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng.

Thủ khoa của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay đạt 23 điểm (không tính điểm ưu tiên khu vực) là Vũ Tuấn Anh, SBD 22.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Mỹ Tú, Hiệu trưởng Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết: “Mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn năm trước. Dự kiến điểm chuẩn cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm. Trường sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2”.

Thủ khoa ĐH Hùng Vương - Phú Thọ năm nay có 2 thí sinh đạt 24 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực) khối C là Đặng Thị Thúy Ngân, SBD 5600; thủ khoa khối H đạt 24 điểm là Nguyễn Thị Năm, SBD 8858; Thủ khoa khối A, B của trường đều đạt 21 điểm.

Ông Cao Văn, Hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương với năm trước. Một số ngành dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT và xét tuyển NV2 là ngành kinh tế, nông lâm nghiệp. Ngành có điểm chuẩn cao vẫn giữ ổn định như năm trước là ngành sư phạm. Trường công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ”.

Thủ khoa trường Đại học Hồng Đức năm nay có 2 thí sinh đạt 24,5 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực) điểm là Nguyễn Văn Thu (khối A), SBD 3671 và Phạm Thị Linh (khối B), SBD 1778.
Dự kiến điểm chuẩn ĐH Hồng Đức, Hùng Vương, Học viện Kỹ thuật Mật mã - 1
Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường ĐH Hồng Đức năm 2011. (Ảnh: Duy Tuyên)

Ngoài ra, trường có 2 thí sinh (khối C) đạt 24 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực) là Lưu Khánh Linh, SBD 551 và Nguyễn Thị Hải, SBD 228.

Theo ông Lê Văn Trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm trước. Dự kiến, điểm chuẩn của nhiều ngành giảm xuống 0,5 điểm. Nhiều ngành sẽ có điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ. Trường sẽ xét tuyển NV2”.

Ông Hoàng Văn Thi, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết, nếu năm nay điểm sàn Bộ GD-DT quy định như năm 2010 (A, D, M: 13 và B, C: 14 điểm) nhà trường dự kiến sẽ tuyển được gần 50% chỉ tiêu đại học.

Như vậy, nhà trường cần tuyển thêm hơn 50% chỉ tiêu đại học cho nguyện vọng 2 và 3. Trong đó tập trung nhiều ở khối các ngành Sư phạm và Nông lâm.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 của nhà trường là 1.850 chỉ tiêu đại học và 940 chỉ tiêu cao đẳng.

Trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 11/8, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

Hồng Hạnh - Duy Tuyên