1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela quyết định không ướp xác ông Chavez

(Dân trí) - Bộ trưởng thông tin Venezuela Ernesto Villegas cho hay chính phủ nước này đã hủy kế hoạch ướp xác cố Tổng thống Hugo Chavez để bảo quản vĩnh viễn.

Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ông Villegas cho hay quyết định trên được đưa ra theo lời khuyên của các chuyên gia Nga, vốn nói rằng thi hài ông Chavez đã không được chuẩn bị đúng cách và tiến trình ướp xác phải mất 7-8 tháng.

“Nhóm chuyên gia y tế Nga nói rằng để thực hiện quy trình, thi hài của ông Chavez phải được chuyển tới Nga và lưu lại đó từ 7-8 tháng”, Bộ trưởng Villegas nói.

Sau khi ông Chavez qua đời, chính phủ Venezuela đã thông báo kế hoạch ướp xác ông giống một số nhà lãnh đạo trên thế giới để đặt vĩnh viễn tại một bảo tàng quân sự ở thủ đô Caracas.

Nhưng quyền Tổng thống Nicolas Maduro hôm 13/3 cho hay các chuyên gia từ Nga và Đức đã tới Venezuela và cho biết rằng việc này giờ đây dường như là không thể.

Cũng theo ông Maduro, các chuyên gia nói rằng đáng lẽ quyết định ướp xác cần được đưa ra sớm hơn.

Ông Chavez qua đời ở tuổi 58 hôm 5/3 sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Sau khi ông Chavez qua đời, thi hài ông đã được đặt tại Học viện quân sự Boliva trong 9 ngày để người dân tới viếng. Cho tới hôm qua, thi hài ông đã được chuyển tới một bảo tàng cách học viện quân sự 12km.

Hiện chưa rõ ông Chavez sẽ được an táng ở đâu sau khi kế hoạch ướp xác bị hủy bỏ.

Quyền Tổng thống Maduro đã đề nghị quốc hội sửa đổi hiến pháp để cho phép an táng thi hài ông Chavez tại đền thờ danh nhân quốc gia, cùng các vị lãnh đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử Venezuela.

Trong khi đó, ông Chavez từng nói ông muốn được an táng tại thành phố quê nhà ở bang Barinas.

An Bình
Theo AP