1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chạy thử trái phép bị đắm ở Trung Quốc, 22 người mất tích

(Dân trí) - Chính quyền Trung Quốc cho biết, 22 người, trong đó có 8 người nước ngoài, đã mất tích hôm 15/1 sau khi một tàu kéo bị chìm khi đang chạy thử trái phép trên sông Dương Tử.

Hình ảnh lực lượng cứu hộ nơi con tàu chở 25 thuyền viên bị đắm. (Ảnh:
Hình ảnh lực lượng cứu hộ nơi con tàu chở 25 thuyền viên bị đắm. (Ảnh: Xinhua)
 
Chiều tối ngày 15/1, một con tàu mới đóng đã bị chìm khi chạy thử trên sông Dương Tử (hay Trường Giang) đoạn gần thành phố Trương Gia Cảng, phía đông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
 
Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Singapore cho hay con tàu gặp nạn mang tên JMS Delta, được đăng ký tại Singapore.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 25 thuyền viên, gồm 8 người ngoại quốc. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho hay 3 người đã được cứu thoát, 22 nạn nhân hiện đang mất tích. Trong 8 người ngoại quốc mất tích có 4 người Singapore, 1 người Ấn Độ, 1 người Nhật Bản, 1 người Malaysia và 1 người Indonesia.

Một bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đăng tải cho thấy chỉ phần mũi và 1 phần thân tàu nổi trên mặt nước, cùng với 1 xà lan cứu đắm ở bên cạnh.

Hãng tin AFP dẫn lời một trong số các thuyền viên sống sót Wang Zhenkai kể lại: “Nước tràn vào khoang tàu rất nhanh, chỉ khoảng 20 giây, khoang tàu đã tràn ngập nước”. Nhân chứng Wang cho hay anh đồng hành cùng một kỹ sư người Nhật chịu trách nhiệm kiểm tra động cơ, dù cho con tàu này được đóng và sơn ở Trung Quốc.

Chính quyền tỉnh Giang Tô đã thông báo con tàu này đang trong lần chạy thử trái phép trong khi chưa hoàn thành các quy trình cần thiết và chưa báo cáo các điều kiện của tàu như quy định của cơ quan an toàn hàng hải. “Những người vận hành lẽ ra cần phải báo cáo các cơ quan chức năng về lần hạ thủy này, nhưng họ đã không làm vậy”, Phó giám đốc cơ quan an toàn hàng hải Giang Tô Wang Shiming cho hay.

Báo chí Trung Quốc cho hay lực lượng cứu hộ đang cố gắng nâng con tàu lên, hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và rất lạnh.
 
Ông Wang Shiming nói: “Miễn là còn hy vọng, dù mong manh đến đâu chúng tôi cũng nố lực hết mình”.
 
Thoa Phạm
Theo AFP