Lê Diệu Tường - Mễ Tuyết gây “sóng gió”

(Dân trí) - Với nhiều đột phá trong kịch bản lẫn diễn xuất, hai ngôi sao gạo cội trong làng giải trí Hong Kong đã trở thành “tâm bão” của những dư luận trái chiều thú vị khi hóa thân thành “cặp bài trùng” Từ Hy thái hậu và Lý Liên Anh.


Lê Diệu Tường - Mễ Tuyết nhập vai đầy thuyết phục.

Lê Diệu Tường - Mễ Tuyết nhập vai đầy thuyết phục.

“Bom tấn” cổ trang đình đám của TVB đã mạnh tay trong việc phóng tác lịch sử, làm dấy lên nhiều phản hồi xoay quanh tính cách và cuộc đời của hai nhân vật nổi tiếng từng gây nhiều tranh cãi. Trong phim, Lý Liên Anh được xây dựng với hình tượng một thái giám lương thiện, trượng nghĩa, tuy nhiên vì tấm lòng trung thành và để bảo vệ những người thương yêu, ông từng bước bị cuốn vào cuộc đấu đá khốc liệt không mong muốn. Trong khi đó, bà hoàng nổi tiếng thời nhà Thanh lại trở thành một phụ nữ thông minh, sắc sảo, dẫu cố chấp chuyên quyền nhưng mọi việc bà làm đều vì bảo vệ giang sơn và ngai vàng của hoàng đế Đồng Trị. Hai nhân vật này vừa là chủ tớ, vừa là tri kỷ, cùng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau chống lại những âm mưu, sóng gió trong Tử Cấm Thành.

Lê Diệu Tường - Mễ Tuyết kết hợp diễn xuất ăn ý.

Lê Diệu Tường - Mễ Tuyết kết hợp diễn xuất ăn ý.

Từng là đề tài của nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh và ăn sâu vào ký ức của khán giả với hình tượng tội đồ chuyên quyền bá đạo khiến Thanh triều suy vọng, tuy nhiên đến với Đại thái Giám, Lý Liên Anh và Từ Hy thái hậu bỗng chốc được “tẩy trắng” một cách táo bạo. Sự đối lập hoàn toàn này khiến hai diễn viên Mễ Tuyết và Lê Diệu Tường vấp phải không ít khó khăn nhưng cũng đồng thời giúp họ tỏa sáng với diễn xuất chín mùi. Nếu như Lê Diệu Tường dành hết tâm huyết khi thể hiện nhân vật Lý Liên Anh thì Từ Hy thái hậu có thể nói là vai diễn để đời của Mễ Tuyết.

Vượt mặt hai Hoa đán tên tuổi là Trương Khả Di và Đặng Tụy Văn, Mễ Tuyết được Giám chế La Vĩnh Hiền tin tưởng giao vai Từ Hy thái hậu bởi ở cô ngoài vẻ thông minh, sắc sảo còn có nét dịu dàng khó có thể thay thế. Nữ diễn viên gạo cội này đã làm toàn lên dáng vẻ uy quyền, tôn kính của một bà hoàng ngồi ở ngôi cao, thần thái của một phụ nữ mưu lược, quyết đoán nhưng đồng thời cũng có những phút yếu lòng, những nỗi đau khắc khoải của một người mẹ gánh trên vai quá nhiều trọng trách. Có thể nói, ánh mắt sắc bén của Mễ Tuyết đã hoàn toàn chinh phục người xem, dẫu cao ngạo, độc đoán hay tuyệt vọng, đau khổ đều có sức lay động sâu sắc.

Về phần Lê Diệu Tường, không chỉ thành công trong việc mang đến hình ảnh thái giám mạnh mẽ, nam tính hoàn toàn mới mẻ mà anh còn xuất sắc trong việc biến một nhân vật vốn được biết đến như kẻ đại gian đại ác trở thành phận người đáng thương bị đẩy đến bước đường cùng, phải đấu tranh để sinh tồn giữa cuộc chiến khắc nghiệt. Diễn xuất thuyết phục của Lê Diệu Tường đã lần nữa đưa anh lên ngôi vị Ảnh đế danh giá.

Đại thái giám biến Từ An thái hậu thành kẻ phản diện.

Đại thái giám biến Từ An thái hậu thành kẻ phản diện.

Đại thái giám từng là một trong hai bộ phim ăn khách nhất của TVB năm 2012, phim tạo nên nhiều diễn biến kịch tính, bất ngờ, đặc biệt là những yếu tố hư cấu về Từ Hy, Từ An và Lý Liên Anh, dẫu đi ngược lịch sử nhưng vẫn tạo nên sức hút mạnh mẽ với khán giả truyền hình. Bộ phim quy tụ dàn sao nổi tiếng như Lê Diệu Tường, Mễ Tuyết, Thiệu Mỹ Kỳ, Tào Vĩnh Liêm, Huỳnh Hạo Nhiên… đang được phát sóng trên kênh HTV2 lúc 21g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
KM