Giải mã sức hút của Đôi tai ngoại cảm

(Dân trí) - Đề tài dị năng hấp dẫn, cách chuyển tải nội dung luôn tạo bất ngờ cho khán giả, dù giả tưởng nhưng vẫn rất đời thực, diễn xuất thuyết phục và mối tình đẹp của cặp đôi chị em - Lee Jong Suk và Lee Bo Young, tất cả tạo nên sức hút không thể chối từ của “Đôi tai ngoại cảm”

Giải mã sức hút của Đôi tai ngoại cảm
“Đôi tai ngoại cảm” là một trong những bộ phim đạt được nhiều giải thưởng danh giá nhất năm 2013 (phim hiện đang phát sóng trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1 lúc 20g30 từ thứ hai đến thứ sáu)

Thành công của “Đôi tai ngoại cảm” vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người khi có mặt trong danh sách những bộ phim phá vỡ tiền lệ của làng truyền hình Hàn Quốc với “ba không”: Không đội ngũ sản xuất có tiếng, không truyền thông rầm rộ, không dàn sao nổi tiếng. Phim là cuộc đối đầu đầy nghẹt thở trước những âm mưu thâm độc giữa tên sát nhân máu lạnh Joon Guk với chàng trai có khả năng đọc được suy nghĩ người khác - Soo Ha (Lee Jong Suk đóng). Đan xen giữa cuộc chiến thiện - ác là mối tình đơn phương, mãnh liệt mà Soo Ha dành cho đàn chị - nữ luật sư Hye Sung (Lee Bo Young đóng). Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả tuổi trẻ và tương lai để bảo vệ Hye Sung khỏi âm mưu trả thù của tên tội phạm, đồng thời giúp cô phá nhiều vụ án gai góc thông qua khả năng đặc biệt của mình.

Giải mã sức hút của Đôi tai ngoại cảm
Phim tạo được sức hút bởi diễn xuất ấn tượng của cặp tình nhân chị em - Lee Jong Suk và Lee Bo Young

Là bộ phim tâm lý - tình cảm - giả tưởng “hot” nhất màn ảnh Hàn mùa hè 2013, “Đôi tai ngoại cảm” đã làm những điều tưởng chừng không thể trở thành có thể khi kết hợp rất tinh tế, hòa quyện giữa các thể loại trong cùng bộ phim với nhiều đề tài khác nhau, điều mà không phải tác phẩm nào cũng có được. Phim mang yếu tố siêu nhiên, xen chút hành động, kết hợp với sự lãng mạn, hài hước nhưng cũng không thiếu tính chất bi thương khi xoay quanh các vấn đề rất đời thực của các nhân vật: Luật pháp, tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, gia đình, hận thù… Bên cạnh đó, Đôi tai ngoại cảm còn cuốn khán giả với lối chuyển tải nội dung theo kiểu thắt mở tình huống bất ngờ khi đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Đặc biệt, qua cách xây dựng nhân vật đa chiều, bộ phim đưa ra cái nhìn sâu sắc, thấu cảm hơn giữa người với người trước lằn ranh mong manh giữa tốt - xấu, thiện - ác, đúng - sai, chân thật - dối trá khi cho rằng không ai hoàn toàn xấu, cũng như không ai là hoàn hảo. Hơn thế nữa, phim còn gửi đến người xem thông điệp đậm tính nhân văn: “Hãy tận dụng thời gian để làm những điều có ích, đừng lãng phí cả cuộc đời cho những mưu toan, hận thù”.