Giấc mơ thành hiện thực của ngôi sao đang lên xứ đảo

(Dân trí) - Mang khát khao diễn xuất từ tấm bé, ngôi sao trẻ Renz Fernandez như được chạm đến giấc mơ khi vụt sáng cùng Mãi mãi bên em - bộ phim Philippines đang được yêu thích.

Renz Fernandez vốn được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Trong khi bố anh – Rudy Fernandez – là ngôi sao hành động, thì mẹ anh – Lorna Tolentino – cũng từng là mỹ nhân của màn ảnh Philippines. Ngoài ra, dòng máu thừa hưởng từ người ông – đạo diễn Gregorio Fernandez cũng góp phần không nhỏ trong việc hình thành ước mơ diễn xuất trong Renz từ rất sớm. “Một ngày nào đó, tôi cũng muốn được như họ” – chàng trai mang gương mặt phúc hậu đã chia sẻ về cảm hứng làm nghề được truyền từ bố mẹ mình như thế.

 
Giấc mơ thành hiện thực của ngôi sao đang lên xứ đảo
Sớm nung nấu ước mơ bước vào showbiz, song đến gần 30 tuổi, Renz Fernandez mới có duyên với các vai nam thứ.

Bắt đầu con đường diễn xuất bằng hợp đồng với ABS-CBN, song cái tên Renz Fernandez lại không ghi nhiều ấn tượng bởi chỉ sở hữu vỏn vẹn 4 đầu phim trong suốt 6 năm ra mắt, kể từ 2007. May mắn thay, cơ hội tìm đến khi Renz có một dự án hợp tác ngắn hạn cùng GMA – đài truyền hình lớn nhất Philippines, và nhanh chóng được chọn vào vai thứ chính trong bộ phim Mãi mãi bên em. Với nhân vật chàng công tử Luis Grande, Renz đã khiến bao cô gái xiêu lòng khi thể hiện tình yêu không phân biệt giai cấp với nàng “Lọ Lem” mồ côi Princess. Sự khiêm tốn cùng lòng bao dung chân thành khi Luis để bạn gái ra đi tìm lại tình yêu đích thực đã được Renz lột tả trọn vẹn khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Và đó cũng là điểm sáng đầu tiên của chàng trai nhà nòi trên hành trình chinh phục giấc mơ mà anh ngỡ đã dành cả đời để khao khát.

 
Giấc mơ thành hiện thực của ngôi sao đang lên xứ đảo
Cơ duyên cùng Mãi mãi bên em (phim đang phát sóng trên Giải Trí TV-VTVcab1 lúc 19g30 hàng ngày) đã đưa Renz Fernandez đến với giấc mơ ngôi sao màn ảnh.

Với Mãi mãi bên em, Renz không chỉ có cơ hội sánh đôi cùng một trong những mỹ nhân hàng đầu Philippines – Kris Bernal, mà còn góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim cũng như chính sự nghiệp của anh. Song ít ai biết, để được tỏa sáng như lúc này, Renz phải hoàn thành trọn vẹn việc học theo ý cha trước khi thực hiện giấc mơ của mình. Anh thậm chí đã không quản ngại khó khăn, liên tục tham gia vào gần 30 lớp dạy diễn xuất với nhiều giáo viên khác nhau sau khi tốt nghiệp. Nam diễn viên còn cho rằng, anh chỉ có thể tập trung khả năng tốt nhất khi tự rèn luyện bản thân qua những khóa học như vậy. Với chàng trai thấp người nhưng đầy ý chí của dòng họ Fernandez, có thể nói, Mãi mãi bên em sẽ chỉ là viên gạch đầu tiên trên bước đường diễn xuất hứa hẹn sẽ còn tiến xa của một ngôi sao đang lên xứ đảo.

Triệu Thu