Giải đáp về học cao đẳng cộng đồng tại Mỹ

Sau bài tư vấn của chị Mai (mai.pp@sunrisevietnam.com) về việc học tại Cao đẳng cộng đồng, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm nhiều câu hỏi liên quan đến việc cho con đi học cao đẳng cộng đồng Mỹ khi chưa hoàn thành cấp 3.

Dân trí xin tổng hợp các câu hỏi trọng tâm nhất và trả lời của chuyên viên tư vấn:

 

Con tôi đang học lớp 10 tại Mỹ, liệu cũng được tham gia chương trình học cao đẳng cộng đồng tại bang Washington không?

 

Trả lời: Hoàn toàn được. Anh chỉ cần lưu ý, học sinh cần đủ 16 tuổi trở lên, có điểm học của 3 năm gần nhất (2 năm lớp 8, 9 và điểm cập nhật gần nhất của năm lớp 10 tại Mỹ), học sinh phải đang có hộ chiếu của Việt Nam, là công dân Việt Nam. Trường hợp này thời gian xét hồ sơ sẽ lâu hơn 1 chút nên anh chị nên nộp hồ sơ sớm cho con.

 

Con tôi có chắc chắn nhận được bằng cấp 3 của bang



Con tôi có chắc chắn nhận được bằng cấp 3 của bang Washington khi học cao đẳng cộng đồng không?

 

Trả lời: Khi chưa có bằng cấp 3, học sinh sẽ được học chương trình High School Completion.  Khi học xong các môn bắt buộc để tốt nghiệp cấp 3, theo luật của bang, học sinh phải thi SAT để lấy bằng. Đây là điều kiện bắt buộc nhưng không yêu cầu học sinh cần đạt điểm tối thiểu là bao nhiêu nên học sinh không cần lo lắng về bài thi SAT.

 

Học sinh có thể chuyển tiếp khi chưa hoàn thành 2 năm tại cao đẳng cộng đồng?

 

Trả lời: Hoàn toàn có thể, học sinh có thể chuyển tiếp sang trường cao đẳng cộng đồng khác trong bang (nếu chưa hoàn thành xong High school Completion ), hoặc chuyển qua cao đẳng và đại học các bang khác khi đã nhận bằng cấp 3 và trên 18 tuổi. Việc chuyển tiếp tín chỉ sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp và thời điểm nộp hồ sơ.

 

Nên hay không nên chọn trường có nhiều học sinh Việt Nam?

 

Trả lời: Việc chọn trường có nhiều hay ít học sinh Việt Nam tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các trường như Green River, Seattle Central, North Seattle,…  sẽ có khoảng hơn 100  đến 250 học sinh Việt Nam.

 

Vì học sinh Việt Nam thường cần học chương trình dự bị hoặc chương trình High School Completion, thêm vào việc cộng đồng Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động ngoại khóa nên học sinh Việt Nam sẽ thường học chung lớp và chơi nhiều với nhau.

 

Điều này có điểm lợi là các em sẽ bớt nhớ nhà,  cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tập và sống,… nhưng cũng có hạn chế nếu các em có thể ỷ lại hoặc không thực hành tiếng Anh. Tất cả đều mang tính chất tương đối và phụ thuộc nhiều vào cá tính và sự chủ động của học sinh.

 

Những trường ít học sinh Việt Nam như Peninsula hay Cascadia sẽ không hiệu quả nếu học sinh luôn mong muốn được sống trong cộng đồng Việt đông hơn. Do vậy, quyết định luôn  nằm ở phụ huynh và học sinh. Sunrise Vietnam sẽ tư vấn và chia sẻ cảm nhận của học sinh và phụ huynh của Sunrise Vietnam đang học tại các trường cao đẳng trên để mang lại thông tin chính xác và thực tế nhất.

 

PV