Chương trình dự bị tại Đại học James Madison (Mỹ)

(Dân trí) - Em đang tìm hiểu thông tin về du học Mỹ. Hiện tại em đang học lớp 12 trường Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điểm học ở trên lớp của em thuộc loại khá giỏi (7,5 trở lên), em chưa có điểm IELTS nhưng tiếng Anh của em tương đối tốt.

Em muốn tìm hiểu thêm thông tin về trường đại học James Madison nhưng sợ không đủ điều kiện để vào thẳng, em có thể học chương trình dự bị để vào được trường không?

 

Chào em,

Cảm ơn em đã gửi câu hỏi đến chuyên mục Du học của Báo Dân trí! Chuyên mục đã chuyển câu hỏi của em đến chuyên viên tư vấn (linh.lethuy@sunrisevietnam.com)  công ty Sunrise Vietnam để giúp em trả lời.

 

Trường đại học James Madison (JMU) ở bang Virginia là trường đại học công nằm tại thành phố Harrisonburg, Virginia. Harrisonburg nằm tại trung tâm của thung lũng Shenandoah của Virginia, cách Washington D.C 190km. Đây là thành phố hiện đại, có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn như bảo tàng, trung tâm mua sắm, trượt tuyết, golf, rạp chiếu phim và nhiều nhà hàng.

 

Trường được thành lập năm 1908 và năm 2012, trường được xếp hạng top 2 trường đại học công lập tốt nhất phía Nam nước Mỹ. Khoa kinh doanh của JMU được xếp hạng 11 các trường đại học công lập tốt nhất tại Mỹ theo tạp chí Bloomberg Businessweek. Hiện tại trường có 425 sinh viên quốc tế đến từ 75 quốc gia khác nhau trên tổng số 19,400 sinh viên toàn trường.

 

Trường có cơ sở vật chất hiện đại, có 27 phòng thí nghiệm khác nhau trong khu phức hợp Khoa học và Công nghệ, sân vận động, khu tập thể thao và khu ăn uống rộng rãi. Trường có 35 khu nhà kí túc xá cho sinh viên, toạ lạc ngay trong khuôn viên trường. Đây là môi trường thân thiện, an toàn, là cách tốt nhất để làm quen với bạn bè, tăng cường khả năng tiếng Anh.

 

Chưa có IELTS và SAT, em không thể vào trực tiếp năm 1 JMU, nhưng em có thể đăng ký vào chương trình ISC (chương trình học dành cho sinh viên quốc tế, tương ứng năm 1 tại JMU). Chương trình ISC sẽ hỗ trợ sinh viên nhận được sự hỗ trợ từ nhiều mặt, được học tập với chương trình thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, giúp cho tất cả sinh viên nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới và thành công trong học tập. Lớp học nhỏ (16:1) vì vậy giảng viên sẽ tập trung vào từng sinh viên.

 

Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia vào rất nhiều hoạt động thể thao đa dạng và chuyên nghiệp, giúp cho sinh viên không chỉ phát triển về tư duy mà còn phát triển về thể chất. Hoàn thành chương trình ISC em được chuyển tiếp học năm 2 tại JMU

 

Yêu cầu đầu vào của chương trình ISC bao gồm: học sinh tốt nghiệp cấp 3 với điểm trung bình trên 7.5, TOEFL iBT tối thiểu 36 hoặc IELTS tối thiểu 3.5. Học sinh có thể làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của trường thay cho IBT/IELTS.

 

Học phí: $17,843 cho năm đầu tiên, $21,738 từ năm thứ 2 trở đi.

 

Chương trình ISC đang có các suất học bổng từ $2,000 tới $5,000 dành cho những học sinh xuất sắc có điểm trung bình từ 8.0 trở lên và vượt qua vòng phỏng vấn với đại diện của trường. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 30/3 nhé.

 

Em có thể liên hệ trực tiếp với chị qua email linh.lethuy@sunrisevietnam.com hay tham dự triển lãm của Sunrise Việt Nam vào mùng 7 và 8/3 để gặp gỡ trực tiếp đại diện trường và nghe tư vấn. Thông tin chi tiết triển lãm tại www.sunrisevietnam.com

 

Ngoài các thông tin trên, em có thể tham khảo trên trang web của trường để có thêm thông tin chi tiết về ngày nhập học, chuyên ngành để có sự lựa chọn phù hợp nhất.