VCK giải bóng đá U17 quốc gia 2013

Xác định xong các cặp đấu bán kết

(Dân trí) - Trận hòa 1-1 với SHB Đà Nẵng đưa Long An vào bán kết. Còn ở một trận đấu khác, nhà ĐKVĐ SL Nghệ An chính thức nói lời chia tay với giải, sau trận hòa 2-2 với Viettel.

Trước khi trận đấu SHB Đà Nẵng – ĐT Long An bắt đầu, độ U17 đến từ đôi bờ sông Hàn chỉ cần 1 trận hòa là đủ để đứng đầu bảng B. Còn với Long An, họ cũng chỉ cần 1 điểm là chắc suất đi tiếp vào bán kết, bất chấp các kết quả khác. Để rồi khi trận đấu kết thúc, SHB Đà Nẵng và ĐT Long An chia điểm sau trận hòa có 2 bàn thắng, chia đều cho mỗi bên.

 

Dù chọn lối chơi phòng ngự phản công và bị SHB Đà Nẵng ép sân khá dữ trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng Long An vẫn bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 36. Đón đường chuyền khe của đồng đội, Anh Tú bên phía Long An thoát xuống đối mặt với thủ môn Minh Hiếu của SHB Đà Nẵng, trước khi dứt điểm hạ thủ môn này, đưa Long An vượt lên dẫn 1-0.

 

Sau bàn thắng vừa nêu, Long An càng an tâm lui về phòng ngự, bởi họ chỉ cần 1 điểm là vào bán kết. Trong suốt thời gian cần còn lại của trận đấu, SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Long An.

 

Mãi đến phút 63, đội bóng trẻ đến từ đôi bờ sông Hàn mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Người ghi bàn cho SHB Đà Nẵng trong tình huống vừa nêu là Ngọc Hậu. Đấy cũng là bàn thắng ấn định trận hòa 1-1.

 

Trận hòa này chính thức mang ngôi đầu bảng B về cho SHB Đà Nẵng, đồng thời cũng giúp Long An có vé vào bán kết bằng vị trí nhì bảng.

 

Với việc Long An đã có vé vào bán kết, trận đấu diễn ra cùng thời điểm giữa ĐKVĐ SL Nghệ An và đội đã bị loại là Viettel chỉ còn mang tính thủ tục. Vì lẽ đó mà 2 đội thi đấu khá hòa nhã, rồi kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.

 

SL Nghệ An trở thành cựu vô địch của giải, đấy cũng là thời điểm mà giải bóng đá U17 năm nay chờ cuộc chuyển giao quyền lực của các trung tâm bóng đá trẻ.

 

Sau loạt trận cuối cùng vòng bảng chiều qua, đã xác định xong các cặp đấu bán kết. Ở cặp bán kết thứ nhất, đội đầu bảng A là PVF sẽ gặp Long An, còn đội đầu bảng B là SHB Đà Nẵng sẽ đối diện với hiện tượng của giải mang tên Hà Nội. Theo nhận định ban đầu, PVF và SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn các đối thủ của họ trong các cặp bán kết vừa nêu. Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra trong chiều 10/7, trên sân Thống Nhất (TPHCM).

 

Kim Điền