Vòng 15 giải hạng Nhất

T&T bị “quây”, Đồng Tháp vươn lên dẫn đầu

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Muốn duy trì hy vọng bám đuổi, V. Ninh Bình buộc phải đánh bại T&amp;T Hà Nội trên sân nhà, nhưng tham vọng của đội chủ nhà đã bị phá sản hoàn toàn. Tận dụng thời cơ, Đồng Tháp đã trở lại ngôi đầu sau nhiều ngày ngụp lặn chật vật.</P>

Có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nhưng V. Ninh Bình lại không thể tạo ra được một thế trận lấn lướt trước lối đá chặn chẽ do T&T Hà Nội bố trí. Mãi tới phút 42, đội bóng của tướng Giang mới tìm được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Baptiste John (12).

 

Nhưng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự ở cuối hiệp 2 đã khiến cho V. Ninh Bình phải chia điểm sau pha dứt điểm chuẩn xác của Quốc Tuấn bên phía T&T Hà Nội, ấn định trận hoà 1 - 1.

 

Không thất bại tại sân Ninh Bình, nhưng BHL và các cầu thủ T&T Hà Nội đã có một phen hú vía khi hàng trăm CĐV đội chủ nhà đã bao vây xe ôtô trở đội, với những lời lẽ đe doạ tới thân thể cầu thủ. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của Công an Ninh Bình, đội T&T Hà Nội mới ra khỏi được sân Ninh Bình.

 

T&T Hà Nội bị “mắc kẹt” tại Ninh Bình đã tạo ra thời cơ thuận lợi cho CS Đồng Tháp lấy được ngôi đầu bảng. Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ CS Đồng Tháp đã không vấp phải nhiều khó khăn để đánh bại Tây Ninh 2 - 0. H. Cần Thơ cũng đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua An Giang với tỷ số 2 - 1 để tiến dài trên BXH.

 

Sau những trận đấu làm mưa làm gió, chú “ngựa ô”  QK4 đã không thể đánh bại dược tinh thần thi đấu của đội chủ nhà Quãng Ngãi, bị cầm chân 1 - 1 nhưng QK4 vẫn vững chắc ở vị trí thứ 3.

 

Mặc dù phải làm khách trên sân H. Huế, nhưng Than Quảng Ninh vẫn được đánh giá cao nhờ vào bộ khung ngoại ổn định và phong độ đang cao. Nhưng sau 90 phút, đội bóng đất mỏ lại chịu thảm bại 0 - 4.

 

Cú sảy chân của T&T Hà Nội, Than Quảng Ninh và QK4 đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé lên hạng. Có được 29 điểm, Đồng Tháp nắm giữ ngôi đầu bảng với 29 điểm, T&T Hà Nội xếp sau với 27 điểm, tiếp đến là QK 4 (26 điểm).

 

Mặc dù V. Ninh Bình vẫn có được vị trí thứ 4, nhưng cơ hội lên hạng của đội bóng này đang trở nên mong manh  khi khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh cùng nhóm ngày càng xa.

 

Kết quả các trận còn lại:

 

Đồng Nai - Tiền Giang: 0 - 0

 

QK5 - QK7: 1 - 1

 

Ngọc Quỳnh